Tới tận nơi lấy mẫu ADN, vì nhân dân phục vụ
Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa sẽ tới tận nơi, kể cả bệnh viện để lấy mẫu ADN, trong hành trình xác định danh tính liệt sĩ. Trả lại tên, đưa các liệt sĩ về với quê hương, gia đình là việc làm đầy ý nghĩa.
Tổ công tác do Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hoá chủ trì, phối hợp với Công ty Genestory và Công an xã Nam Xuân tiến hành thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho hai thân nhân liệt sĩ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa.

Trường hợp thứ nhất là bà Hà Thị Diện, 64 tuổi ở bản Bút, xã Nam Xuân, em gái của liệt sĩ Hà Văn E hy sinh tại chiến trường miền Nam năm 1972. Hơn 50 năm qua, gia đình bà vẫn chưa tìm được phần mộ của anh trai.
“Gia đình chúng tôi chỉ mong được một lần thắp hương lên phần mộ của anh tôi. Dù đang điều trị trong bệnh viện, nhưng được các cán bộ, chiến sĩ Công an đến tận nơi thu mẫu ADN, tôi thật sự rất cảm động” - bà Diện nghẹn ngào.
Trường hợp thứ hai là ông Lục Văn Má, 75 tuổi ở bản Khang, xã Nam Xuân, thân nhân của liệt sĩ Lục Văn Táo. Dù đang điều trị bệnh, nhưng ông Má cũng được tổ công tác đến tận giường bệnh để thu mẫu ADN phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ.

Hiện nay, công tác thu nhận mẫu ADN đã và đang được lực lượng Công an Thanh Hóa triển khai đồng bộ, chặt chẽ và hết sức linh hoạt. Đối với những thân nhân liệt sĩ, do già yếu, đang điều trị bênh, lực lượng sẽ tới tận nơi thu nhận mẫu, bảo đảm mọi thân nhân liệt sĩ đã được xác minh đều được thu nhận mẫu đầy đủ, chính xác, theo đúng quy định.
Việc thu mẫu ADN ngay tại bệnh viện không chỉ thể hiện tính nhân văn, sự linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ mà còn là minh chứng sống động cho nghĩa tình, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của lực lượng Công an Thanh Hóa đối với các anh hùng liệt sĩ và gia đình họ.
Được biết, thông qua quá trình đối chiếu, phân tích tại ngân hàng Gen do Viện pháp y Quốc gia cung cấp với dữ liệu thân nhân liệt sĩ của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) thu thập trên cả nước, bước đầu đã phát hiện 16 trường hợp ADN hài cốt liệt sĩ an táng tại nghĩa trang Đức Cơ (Gia Lai) nghi trùng (qua dòng họ mẹ) với ADN của 30 thân nhân liệt sĩ.
Trong đó có 2 liệt sĩ quê ở tỉnh Thanh Hóa là: Trịnh Văn Hai, sinh năm 1952 quê ở xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc (nay là xã Đông Thành, Thanh Hóa) và liệt sĩ Trịnh Quang Lâm, sinh năm 1952 quê ở xã Nga An, huyện Nga Sơn (nay là xã Nga An, Thanh Hóa). Từ kết quả này, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp tục phối hợp rà soát và so khớp, xác định thành công danh tính cho 2 liệt sĩ.
Trên cơ sở xác minh cẩn trọng và từ kết quả giám định khoa học, ngày 27/6/2025, Cục Người có công (Bộ Nội vụ) đã có thông báo đến thân nhân gia đình các liệt sĩ kết quả giám định mẫu sinh phẩm thân nhân và mẫu hài cốt của 2 liệt sĩ Trịnh Văn Hai và Trịnh Quang Lâm là trùng khớp.
Đây là kết quả mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “đền ơn đáp nghĩa”, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng Công an trong hành trình kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai bằng trái tim và trách nhiệm.