Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra tiến độ Vành đai 3 TP.HCM
Sáng 12/7, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thi công dự án đường Vành đai 3 TP.HCM tại vị trí nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đây là hạng mục thuộc dự án thành phần 7, đoạn qua tỉnh Tây Ninh (Long An cũ).
Báo cáo Bộ trưởng và đoàn công tác, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết, dự án Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài 76km, qua 4 địa phương: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương (cũ) và Tây Ninh (Long An cũ).
Đến nay, tiến độ chung của 4 dự án thành phần đạt 46%. Trong đó, Tây Ninh (Long An cũ) có tiến độ tốt nhất, đạt khoảng 78%. TP.HCM đạt 46%, đang theo đúng tiến độ. Bình Dương (cũ) và Đồng Nai cùng đạt tiến độ 41%.
So với kế hoạch, Đồng Nai và Bình Dương (cũ) đang chậm tiến độ khoảng 6% do một số khó khăn về vật liệu và thời tiết.

Giám đốc Ban Giao thông cho biết, mục tiêu chung của dự án là thông xe kỹ thuật toàn bộ dự án cuối năm 2025. Trong đó, chắc chắn khai thác được đoạn cầu cạn khoảng 15km ở phía Đông TP.HCM và 6,8km đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh. Riêng đoạn tuyến phía Tây và tỉnh Bình Dương cũ đang được xử lý nền đất yếu, dự kiến thông xe kỹ thuật cuối năm, thông xe toàn tuyến vào khoảng tháng 4/2026.
Về khó khăn, vướng mắc trong nguồn vật liệu xây dựng, ông Phúc cho biết, hiện có 16 mỏ cát ở miền Tây được đưa vào khai thác, tổng sản lượng cung ứng đạt 4,2 triệu m³. Từ nay đến cuối năm, cần thêm khoảng 3 triệu m³ cát và với sản lượng dự kiến từ các mỏ, nhu cầu cơ bản được đảm bảo.
Đối với vật liệu đá, tổng nhu cầu khoảng 4 triệu m³. Các địa phương Bình Dương (cũ) và Đồng Nai đã bố trí 7 mỏ đá phục vụ khai thác, sẵn sàng cho các tháng cao điểm thi công.

Theo ông Phúc, những vướng mắc đã được Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng các đoàn quan tâm, tháo gỡ cơ bản. Hiện nay, địa phương tăng tốc đưa vật liệu về, cố gắng đẩy nhanh tiến độ để đạt mục tiêu thông xe dự án, góp phần vào mục tiêu hoàn thành 3.000km cao tốc.
Đại diện tỉnh Tây Ninh (Long An cũ) cho biết, dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh đang được chủ đầu tư và các nhà thầu thi công tích cực, đạt những kết quả đáng ghi nhận.
Hiện tại, 3 gói thầu xây lắp chính (XL1, XL2, XL3) đã đạt sản lượng trung bình khoảng 77,78% giá trị xây dựng, các gói thầu khác cũng đang triển khai đồng bộ.
Dự kiến trong tháng 10/2025 cơ bản hoàn thành, đảm bảo thông xe cuối năm như kế hoạch.

Đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thông tin, trong tổng thể dự án Vành đai 3, Bộ Xây dựng làm chủ quản đoạn từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến tỉnh lộ 25B thuộc Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với chiều dài 8,2km. Ban QLDA Mỹ Thuận được giao thực hiện đoạn tuyến này.
"Đến nay, tiến độ đạt hơn 98%, dự kiến hoàn thành trong tháng 7 và thông xe, khánh thành vào ngày 19/8. Sau khi khánh thành, người dân từ TP.HCM đi sân bay Long Thành (Đồng Nai) có thể rẽ phải, đi theo tỉnh lộ 25B, giảm áp lực cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang quá tải, chưa được mở rộng", đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho hay.
Sau khi nghe báo cáo, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của dự án Vành đai 3 đối với liên kết vùng kinh tế trọng điểm.
"Dự án chủ yếu đi qua TP.HCM, do đó, việc hoàn thành đúng tiến độ không chỉ là trách nhiệm mà còn là nhiệm vụ chính trị và danh dự của TP.HCM", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết thêm, các địa phương trên cả nước, từ Cao Bằng đến Cà Mau, các dự án cao tốc gần hoàn thành, đang phấn đấu thông xe.
Do đó, TP.HCM và các địa phương phải tập trung nguồn lực, tăng ca kíp thi công, khẩn trương hoàn thành dự án vào ngày 19/12 tới.
Đối với dự án Vành đai 4, Bộ trưởng cho biết, chủ trương đầu tư đã được trình Quốc hội, những cơ chế chính sách cũng cơ bản được tháo gỡ nên các địa phương cần nhanh chóng triển khai.