Giáo dục

Khơi dậy khát vọng học tập suốt đời vì một Việt Nam phát triển thịnh vượng

Minh Lý 10/07/2025 - 15:56

Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường vừa có cuộc gặp mặt thân mật đoàn đại biểu cán bộ Hội Khuyến học tiêu biểu toàn quốc. Khẳng định vai trò đặc biệt của khuyến học trong giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Mỗi người dân cần xem học tập là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ suốt đời”.

Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ, xây dựng xã hội học tập – nhất là “xã hội học tập xanh, số” – đang trở thành nhiệm vụ chiến lược, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững và thịnh vượng.

Bình dân học vụ số – học tập vì một xã hội phát triển bền vững

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trong gần ba thập kỷ hình thành và phát triển, Hội Khuyến học Việt Nam đã tạo dấu ấn đặc biệt với các phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, phát triển nhân tài cho đất nước.

thiet-ke-chua-co-ten-2025-07-10t145031.658.png
Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt thân mật với đoàn đại biểu cán bộ Hội khuyến học tiêu biểu toàn quốc.

Tổ chức Hội hiện phủ kín 100% xã, phường trong cả nước; các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Công dân học tập” phát triển sâu rộng, khơi dậy truyền thống hiếu học trong nhân dân. Quỹ khuyến học các cấp mỗi năm trao hàng chục nghìn suất học bổng cho học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó và người lớn tự học thành tài.

Chủ tịch nước biểu dương những đóng góp thầm lặng, nhưng bền bỉ và hiệu quả của đội ngũ cán bộ Hội khuyến học trên cả nước, đồng thời khẳng định công tác khuyến học đã thực sự trở thành một nhiệm vụ chính trị quan trọng trong toàn hệ thống chính trị.

Chủ tịch nước nhắc lại tinh thần “Bình dân học vụ” mà Bác Hồ từng khởi xướng cách đây gần 80 năm khi đất nước mới giành độc lập, và khẳng định trong bối cảnh hiện nay, phong trào đó cần được tiếp nối dưới hình thức “Bình dân học vụ số”.

Người dân không chỉ học chữ, mà cần học kiến thức khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xanh hóa, học nghề, học làm người và học để cùng phát triển. Đây là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển nhân tài, và củng cố nội lực dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch nước đề nghị các cấp Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ GD&ĐT đẩy mạnh số hóa, triển khai các mô hình học tập xanh, xây dựng tiêu chí “Đơn vị khuyến học xanh” cấp xã, từ đó hình thành “Công dân học tập xanh” trong tương lai.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh vai trò chủ động của người dân, kêu gọi mỗi người, không phân biệt tuổi tác hay địa vị, hãy coi học tập là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng – vì lợi ích mười năm trồng cây, trăm năm trồng người.

Huy động toàn xã hội vun đắp cho một Việt Nam học tập

Báo cáo tại buổi gặp mặt, GS.TS Nguyễn Thị Doan – nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, đến cuối năm 2024, cả nước có gần 27 triệu hội viên. Công tác xã hội hóa được đẩy mạnh với hàng chục tỷ đồng quỹ khuyến học được huy động hàng năm, hỗ trợ kịp thời cho học sinh, sinh viên và người học có hoàn cảnh khó khăn.

chu-tich-nuoc-luong-cuong-gap-mat-than-mat-voi-doan-dai-bieu-can-bo-hoi-khuyen-hoc-tieu-bieu-toan-quoc..png
Chủ tịch nước Lương Cường chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu cán bộ Hội khuyến học tiêu biểu toàn quốc.

Đại diện cán bộ khuyến học tiêu biểu cũng chia sẻ thực tiễn triển khai tại cơ sở, nêu các kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài trong bối cảnh công nghệ số, chuyển đổi xanh và yêu cầu phát triển bền vững quốc gia.

Chủ tịch nước Lương Cường gửi gắm kỳ vọng, với tâm huyết và bản lĩnh, những người làm công tác khuyến học sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa tri thức trong cộng đồng, đóng vai trò hạt nhân trong hành trình đưa Việt Nam trở thành quốc gia học tập – nơi mọi người dân đều có cơ hội học tập suốt đời, cùng hướng tới một tương lai phát triển nhanh, bền vững và thịnh vượng.

Minh Lý