Đắk Lắk: Thêm một người tử vong nghi do bệnh dại
Sáng 10/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk xác nhận, vừa ghi nhận thêm một trường hợp bệnh nhân tử vong nghi do bệnh dại tại xã Ea Tul, tinh Đắk Lắk. Đây là ca tử vong thứ 5 liên quan đến bệnh dại được ghi nhận tại tỉnh chỉ trong hơn 6 tháng đầu năm 2025.
Nạn nhân là anh Y.P.H., sinh năm 1990, trú tại Buôn Brăh, xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk.

Theo lời kể của gia đình, khoảng 20 ngày trước, anh Y.P.H bị một con chó cắn vào cả hai bàn tay. Sau hai ngày, con chó này đã chết. Tuy nhiên, phải đến ngày 6/7 vừa qua, tức là rất lâu sau khi bị cắn, anh H. mới đi tiêm một mũi vắc xin phòng bệnh dại.
Đến ngày 9/7, bệnh nhân đột ngột xuất hiện các triệu chứng của bệnh dại lên cơn như sợ nước, sợ gió. Người nhà vội vàng đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã chẩn đoán theo dõi bệnh dại lên cơn trên nền bệnh nhân có tăng huyết áp.
Dù đã được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng tình trạng bệnh đã quá nặng. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, gia đình đã xin đưa bệnh nhân về nhà. Anh H. đã không qua khỏi và tử vong vào lúc 22 giờ 20 phút đêm 9/7 tại nhà riêng.
Ngay sau khi ghi nhận trường hợp tử vong, CDC Đắk Lắk đã khẩn trương phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cùng Trung tâm Y tế xã Ea Tul triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra dịch tễ, xử lý ổ dịch tại Buôn Brăh, xã Ea Tul. Đồng thời, tiêm vắc xin phòng dại cho toàn bộ đàn chó, mèo trong khu vực. Công tác truyền thông, cảnh báo người dân về các biện pháp phòng, chống bệnh dại cũng được đẩy mạnh.
Cơ quan y tế khuyến cáo, khi bị chó, mèo cắn, người dân cần:
Rửa sạch vết thương ngay lập tức dưới vòi nước chảy mạnh với xà phòng trong ít nhất 15 phút.
Đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ tư vấn và tiêm vắc xin phòng dại, huyết thanh kháng dại kịp thời.
Tuyệt đối không tự chữa trị tại nhà bằng các phương pháp dân gian chưa được kiểm chứng.
Báo cho cơ quan thú y địa phương và theo dõi sức khỏe của con vật trong vòng 10-15 ngày.
Đối với các hộ gia đình, việc tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo nuôi và quản lý vật nuôi cẩn thận là biện pháp quan trọng hàng đầu để bảo vệ tính mạng cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng.