Tử hình kẻ sát hại người thân
Ngày 8/7, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Vũ Văn Vương (SN 1973, ở xã Hoàng Long nay là xã Phượng Dực, TP. Hà Nội) về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là mẹ ruột, vợ và 2 con ruột của bị cáo.

Theo cáo trạng truy tố, gia đình Vũ Văn Vương gồm mẹ là bà Đ.T.Nh, vợ là chị Đ.T.Th cùng hai con là cháu V.T.H (sinh năm 2006) và cháu V. (sinh năm 2008). Hàng ngày, Vương làm nghề đan mây tre, còn chị Th làm phụ hồ để kiếm sống.
Do nhiều nguyên nhân, Vương nảy sinh ý định làm hại những người thân trong gia đình, sau đó tự tử.
Từ sáng ngày 15/1/2025 đến 1 giờ sáng ngày 16/1/2025, Vương đã gây án với các thành viên trong gia đình.
Trong ngày 16/1/2025, Vương nhiều lần mua thuốc ngủ và thuốc kháng sinh để uống với mục đích tự tử nhưng không thành.
Đến 21 giờ cùng ngày, Vương đi đến bến xe buýt gửi xe, rồi bắt xe lên Bến xe Giáp Bát. Sau đó, Vương tiếp tục bắt xe khách di chuyển vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP. Hồ Chí Minh).
Sau khi Vương rời khỏi nhà, ngày 17/1/2025, chị V.T.U.Th (em gái Vương) cùng chồng đến thăm mẹ thì phát hiện bà đã qua đời trên giường, liền hô hoán báo cho hàng xóm.
Anh V.V.X (hàng xóm Vương) sau đó đã báo cho UBND xã Hoàng Long. Kiểm tra trong nhà, cơ quan chức năng phát hiện thi thể những người còn lại.
Đến ngày 18/1/2025, Vương bị Công an TP Hà Nội phát hiện và bắt giữ.
Với hành vi phạm tội trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Vương mức án tử hình về tội “Giết người”.