An ninh trật tự

Hàng tỷ đồng "bốc hơi" từ hóa đơn khống

Thành Phan 07/07/2025 10:03

Chỉ trong hơn một thời gian ngắn, nhiều vụ mua bán hóa đơn và trốn thuế gây thất thoát hàng tỷ đồng đã bị phanh phui tại Thanh Hóa.

Từ những giám đốc công ty "ma" đến kế toán, mọi thủ đoạn tinh vi đều không thoát khỏi tầm ngắm của lực lượng chức năng, mang đến cái nhìn sâu sắc về cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ để bảo vệ ngân sách nhà nước.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, các đối tượng thường lợi dụng sự thông thoáng trong quy trình cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp được thành lập nhưng không hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, mà chỉ nhằm mục đích mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống và trốn thuế để thu lợi bất chính, chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

Để che giấu hành vi và đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như thành lập "công ty ma", sau đó tổ chức bán hóa đơn hàng loạt với số lượng và doanh số lớn rồi bỏ trốn. Hoặc lợi dụng hoạt động sản xuất, kinh doanh, các đối tượng mua bán hóa đơn bằng cách khai khống giá trị hàng hóa trên các hóa đơn…

Nhằm ngăn chặn hành vi mua bán hóa đơn và trốn thuế, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tích cực điều tra làm rõ các vụ án, chuyên án, bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Song song đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hoạt động kinh tế, kinh doanh đến các cơ sở, chủ doanh nghiệp. Đặc biệt, lực lượng này đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế và kê khai thuế tại các đơn vị, doanh nghiệp, từ đó chủ động phòng ngừa, chấn chỉnh các vi phạm, không để tình hình trở nên phức tạp.

img_1751428214264_1751428285794.jpg
Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam nhiều bị can về hành vi “trốn thuế”

Điển hình, mới đây lượng chức năng Thanh Hóa đã khởi tố 8 đối tượng tội "Mua bán trái phép hóa đơn". Đứng đầu là Nguyễn Thị Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Yên Thế, đã móc nối với các công ty khác để mua bán hóa đơn khống, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng và gây thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế nhà nước.

Và đề nghị truy tố một nữ Giám đốc 2 công ty khai thác đá, cùng kế toán công ty về tội "Mua bán trái phép hóa đơn". Hai đối tượng này đã xuất khống 99 hóa đơn cho 56 doanh nghiệp, gây thất thoát hàng chục tỷ đồng tiền thuế nhà nước...

Những vụ án được phanh phui không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh về thực trạng mua bán hóa đơn và trốn thuế đang diễn ra phức tạp, mà còn khẳng định quyết tâm của lực lượng chức năng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế.

Để hạn chế tối đa tình trạng này, bên cạnh việc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm, rất cần sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Việc rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến đăng ký kinh doanh, quản lý thuế, cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kê khai, kiểm tra thuế sẽ góp phần tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, bảo vệ vững chắc nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Thành Phan