Kinh tế

Kiểm soát tốt lạm phát, CPI 6 tháng đầu năm tăng

Minh Lý 05/07/2025 - 15:56

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2025 tăng 0,48% – mức cao nhất kể từ đầu năm. Tuy nhiên, nhờ chính sách điều hành linh hoạt và ổn định cung cầu, lạm phát bình quân 6 tháng vẫn được kiểm soát ở mức 3,27%, dưới ngưỡng mục tiêu 4,5% mà Quốc hội đề ra.

CPI tháng 6 tăng mạnh do tác động từ chi phí đầu vào

Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố sáng 5/7, CPI tháng 6 tăng 0,48% so với tháng trước – mức tăng mạnh nhất tính từ tháng 1/2025. So với tháng 12/2024, CPI hiện tăng 2,02%; so với cùng kỳ năm trước tăng 3,57%.

Tác động rõ rệt nhất đến chỉ số giá tiêu dùng đến từ các nhóm chi phí đầu vào thiết yếu. Cụ thể, giá xăng dầu điều chỉnh tăng hai đợt trong tháng khiến nhóm giao thông tăng 1,66%. Cùng với đó, giá điện sinh hoạt và vật liệu xây dựng tăng do nhu cầu mùa hè và chi phí nguyên vật liệu leo thang, kéo nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng tới 1,42%.

tu-17-nhieu-tinh-co-hai-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-goi-sao-cho-dung-4-.png
Lạm phát 6 tháng vẫn trong kiểm soát (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,27%, do một số mặt hàng thực phẩm tươi sống tăng giá nhẹ. 10/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính trong rổ CPI ghi nhận tăng giá, duy chỉ có nhóm bưu chính – viễn thông giảm nhẹ 0,17%.

Lạm phát 6 tháng vẫn trong vùng kiểm soát

Dù CPI tháng 6 tăng khá cao, tính bình quân 6 tháng đầu năm 2025, CPI chỉ tăng 3,27% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy mặt bằng giá vẫn trong vùng kiểm soát – thấp hơn mục tiêu 4,5% được Quốc hội đặt ra.

CPI quý II/2025 tăng 3,31% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh đà tăng giá đang có xu hướng chậm lại so với giai đoạn đầu năm. Trong khi đó, lạm phát cơ bản 6 tháng (không tính giá lương thực, thực phẩm, xăng dầu…) chỉ tăng 3,16%, cho thấy áp lực lạm phát chủ yếu đến từ các yếu tố “chi phí đẩy” hơn là cầu kéo.

Giới phân tích nhận định, việc điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế và tác động từ giá nhiên liệu thế giới sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến CPI trong các tháng tới. Tuy nhiên, nếu chính sách điều hành giá và tỷ giá tiếp tục ổn định, lạm phát cả năm hoàn toàn có thể kiểm soát dưới 4,5%.

Minh Lý