Vợ chồng chủ tiệm vàng chiếm đoạt gần 12 tỷ rồi bỏ trốn
Ngày 3/7, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với hai bị cáo Nguyễn Văn Thanh Việt (SN 1969) và Võ Thị Nhung (SN 1972), cùng trú tại thôn Thuận Hóa, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, TP Huế.
Theo cáo trạng, vợ chồng Việt và Nhung từng mở hai tiệm vàng hiệu Duy Tâm tại chợ Nong (xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) và chợ Phú Bài (phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) từ năm 2007 và 2008.

Quá trình kinh doanh ban đầu diễn ra ổn định, tuy nhiên đến khoảng tháng 9/2011, cả hai trình báo bị cướp giật 140 cây vàng tại khu vực gần Trường THCS Lộc Bổn, đến nay vụ việc vẫn chưa có kết luận điều tra cụ thể.
Sau sự cố trên, hoạt động kinh doanh của hai tiệm vàng ngày càng thua lỗ. Để có vốn xoay vòng, Việt và Nhung vay tiền ngân hàng, đồng thời mượn tiền của người thân, khách hàng, nhiều cá nhân khác dưới danh nghĩa đầu tư kinh doanh, rồi cả hai lấy tiền của người sau để trả nợ người trước nên dần rơi vào vòng xoáy nợ nần chồng chất.
Đến tháng 10/2022, do mất khả năng thanh toán, vợ chồng Việt, Nhung đồng loạt đóng cửa hai tiệm vàng. Cuối tháng 1/2023, cả hai bàn bạc, thống nhất bỏ trốn khỏi địa phương với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền vay mượn trước đó.
Cụ thể, ngày 31/01/2023, Nhung rời khỏi địa phương, vào TP. Hồ Chí Minh sinh sống, đồng thời cắt toàn bộ liên lạc với các chủ nợ. Khoảng một tháng sau, Việt cũng đổi số điện thoại và di chuyển vào TP. Hồ Chí Minh, sống cùng với Nhung thay vì sang Lào như dự tính ban đầu.
Sau thời gian không liên lạc được, nhiều bị hại đã làm đơn tố giác gửi đến Công an huyện Phú Lộc. Hồ sơ vụ việc được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế theo thẩm quyền.
Ngày 27/12/2023, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đến ngày 22/02/2024, cả hai bị bắt giữ tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ 03/02/2019 đến 31/01/2023, vợ chồng Việt và Nhung đã vay tiền của 8 cá nhân với tổng số tiền lên tới 11.900.540.000 đồng. Toàn bộ số tiền trên được các bị cáo sử dụng cho mục đích kinh doanh, trả nợ và chi tiêu cá nhân. Sau khi không còn khả năng chi trả, Việt và Nhung cố tình bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản của các bị hại.
Tại phiên tòa, HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo Việt và Nhung là đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, có sự tính toán, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Thanh Việt 14 năm tù và Võ Thị Nhung 13 năm tù. Ngoài ra, hai bị cáo phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.