Đời sống

Xử phạt chủ đầu tư thuỷ điện Đăk Pru vì chậm tiến độ

Văn Hà01/07/2025 - 15:30

Ngày 1/7, thông tin từ Sở Tài chính Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, Thanh tra Sở này vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Pru 3 (đường Trần Nhân Tông, phường Kon Tum) vì chậm tiến độ triển khai dự án.

Theo đó, Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Pru 3 đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính không thực hiện theo đúng nội dung tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư trong quá trình đầu tư xây dựng dự án Thủy điện Đăk Pru 3.

Cụ thể, chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án chậm 8 tháng so với chủ trương đầu tư. Tổng mức xử phạt hành chính là 85 triệu đồng.

screenshot_20250701_142841.jpg
Xử phạt chủ đầu tư thuỷ điện Đăk Pru vì chậm tiến độ

Như Công lý đã thông tin, Dự án thủy điện Đăk Pru 3 do Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Pru 3 làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt từ năm 2019 với công suất thiết kế 5MW và tổng vốn đầu tư hơn 173 tỷ đồng.

Dự án dự kiến xây dựng trên suối Đăk Pru, một nhánh của sông Pô Kô, thuộc xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei.

Tuy nhiên, sau gần 6 năm, dự án vẫn chưa được khởi công do chưa thể hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo, dự án ảnh hưởng trực tiếp đến 59 hộ dân với 179 thửa đất, bao gồm 5,2 ha đất trồng lúa và gần 8 ha đất rừng phòng hộ. Người dân địa phương lo ngại việc mất đất sản xuất sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế.

Ông A Kê (60 tuổi, thôn Đăk Nhoong), chia sẻ: “Gia đình tôi có hai thửa ruộng và một vườn cà phê gần 2.000 gốc nằm trong vùng dự án. Ba đám ruộng mỗi năm thu được khoảng 14 bao lúa, đủ nuôi cả nhà. Nếu mất đất, biết lấy gì mà sống”.

Không chỉ lo lắng về việc mất đất sản xuất, người dân còn quan ngại quá trình xây dựng và vận hành thủy điện có thể làm thay đổi dòng chảy sông Pô Kô, dẫn đến sạt lở, bồi lắng và ảnh hưởng đến nguồn nước cũng như hệ sinh thái tự nhiên.

screenshot_20250531_102425.jpg
Người dân vẫn chưa đồng tình mức giá đền bù và giao đất cho thủy điện.

Một trong những vấn đề lớn khiến người dân chưa đồng thuận là sự thiếu tin tưởng vào phương án tái định canh. Anh A Thỏ (31 tuổi), một hộ dân bị ảnh hưởng, cho biết: “Phía thủy điện hứa đổi đất cho chúng tôi ở nơi khác, nhưng đất ở vùng đó cách nhà 10km, bạc màu, không có đường đi, thiếu nước và xa khu dân cư. Giao đất rồi, biết canh tác ra sao?”.

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Kon Tum (cũ) ngày 14/5/2025, dự án đã chậm tiến độ đầu tư đến 30 tháng. Chủ đầu tư chưa hoàn tất thủ tục xây dựng, chưa lập quy trình vận hành hồ chứa để trình thẩm định và cũng chưa gửi thông báo khởi công đến các cơ quan chức năng.

Thanh tra Sở Tài chính đã yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Pru 3 thực hiện ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định, đồng thời yêu cầu hoàn thiện hồ sơ trích lục từng thửa đất thu hồi, lập biên bản kiểm đếm hoa màu, công trình kiến trúc trên đất và áp giá bồi thường cụ thể cho từng hộ dân bị ảnh hưởng.

Văn Hà