Cây thông “xóa nghèo”
Nhiều năm qua, từ việc tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH, cộng với lợi thế là địa phương có thổ nhưỡng và khí hậu thích hợp để phát triển trồng cây thông Mã vĩ nên người dân huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đang từng ngày phát triển, có thu nhập bền vững và dần thoát khỏi cảnh đói nghèo, nợ nần đã đeo bám họ bấy lâu nay.
.jpg)
Nắm bắt lợi thế “trời ban”
Lộc Bình là một huyện biên giới của tỉnh Lạng Sơn, có tổng diện tích tự nhiên 98.642,92ha, chiều dài tiếp giáp với Trung Quốc là 28,89km, cách thành phố Lạng Sơn 23km, có 21 đơn vị hành chính gồm 2 thị trấn, với 201 thôn bản, khu phố. Huyện có nhiều dân tộc cùng chung sống, chủ yếu là người Tày, Nùng, Kinh, Dao, Hoa, Sán Chỉ; trong đó dân tộc Tày chiếm 57,24%.
Huyện Lộc Bình nằm trong lưu vực sông Kỳ Cùng. Độ cao trung bình so với mặt nước biển là 352 m, cao nhất là đỉnh Mẫu Sơn 1.541m. Địa hình huyện nghiêng từ Đông Bắc xuống Tây Nam và phân thành 3 vùng tương đối rõ rệt. Ở đây có 4 nhóm đất chủ yếu là nhóm đất phù sa, nhóm đất đỏ vàng, nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi, nhóm đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ.
Nhìn chung, hệ thống sông suối, ao hồ trong huyện phân bố tương đối đồng đều, đủ để cung cấp nước tưới cho lúa, hoa màu, cây ăn quả, cây công nghiệp và phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân. Khí hậu của Lộc Bình nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có lượng mưa trung bình trong năm khoảng 1.350mm. Hiện nay diện tích đất lâm nghiệp là: 80.244 ha. Trong đó, cây thông Mã vĩ được trồng khoảng 30.000 ha, chiếm 51% tổng diện tích đất rừng.
Cây thông có khả năng chịu lạnh và phù hợp với địa hình đồi núi cao, vì thế đây là cây trồng phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho đồng bào các dân tộc khu vực miền núi. Nhựa thông được sử dụng trong các hoạt động sản xuất công nghiệp điện tử như là chất bảo ôn bảng mạch điện tử, chiết xuất tinh dầu thông làm keo dán hoặc xà phòng…
Ở huyện Lộc Bình, cây thông được trồng phổ biến, nhiều hộ gia đình có từ vài nghìn tới hàng chục nghìn cây thông. Đặc biệt trong những năm gần đây, sản phẩm nhựa thông được tiêu thụ mạnh với thị trường chủ yếu là Trung Quốc với mức giá từ 25 – 35 nghìn đồng/kg.
Nhờ thu nhập từ nhựa thông mà nhiều hộ gia đình ở các xã biên giới huyện Lộc Bình đã thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu ngay tại chính quê hương mình.
Cây thông Mã vĩ có đặc tính phân bố tự nhiên, ngoài gỗ, việc cho ra sản phẩm nhựa thông cũng rất tốt. Việc khai thác nhựa đã đem lại nguồn thu nhập lớn cho bà con nhân dân trong huyện với sản lượng trung bình hàng năm khoảng gần 80 nghìn tấn nhựa và giá trị khoảng 250 tỷ đồng.
.jpg)
Từng bước thoát nghèo từ trồng thông
Bà Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình cho biết: Thời gian qua, địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tiếp cận nguồn vốn vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện để đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Người dân đã sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, trả lãi đúng thời gian quy định.
Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm hơn so với những năm trước. Nguồn vốn vay ưu đãi cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình từ Ngân hàng CSXH chính là đòn bẩy giúp nhân dân trên địa bàn xã phát triển kinh tế, tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.
“Nhận thấy tiềm năng kinh tế từ khai thác nhựa thông, lãnh đạo huyện Lộc Bình đã xác định cây thông Mã vĩ là cây trồng chủ lực để xóa đói, giảm nghèo và phổ biến cho nhân dân trên địa bàn để phát triển kinh tế đồi rừng. Nhờ thực hiện hiệu quả mô hình này, đời sống của nhiều hộ dân đã có chuyển biến tích cực, giúp tăng thêm thu nhập xóa đói, giảm nghèo. Ngoài ra, với mô hình “lấy ngắn nuôi dài”, người dân còn mua gia súc, gia cầm về chăn nuôi để ổn định kinh tế ngắn hạn”, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình chia sẻ thêm.
Điển hình như gia đình anh Trịnh Văn Tuấn ở xã Yên Khoái, những năm trước gia đình anh đã nhận tổng cộng hơn 5 ha đất ở hai khu đồi để trồng cây thông Mã vĩ lấy nhựa, trung bình mỗi một héc ta trồng 1.650 cây thông. Hơn 8.000 cây thông Mã vĩ được gia đình anh trồng lần lượt từ năm 2008. Đến nay, cây đã cho thu hoạch được nhựa. Thời điểm thuận lợi, mỗi cây thông có thể cho khoảng 6kg nhựa/năm. Mỗi năm, gia đình tôi thu nhập hàng trăm triệu đồng từ thu hoạch mủ thông. Cuộc sống từ đó bớt khó khăn, gia đình cũng có của ăn, của để.
Chị Nguyễn Thị Bông, Chủ tịch Hội Phụ nữ (HPN) xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình cho biết, từ những chính sách hỗ trợ của NHCSXH huyện cho người dân được vay vốn ưu đãi, Hội đã rà soát những hộ đủ điều kiện vay, rồi tuyên truyền hướng dẫn họ làm hồ sơ vay vốn về để trồng rừng và chăn nuôi phát triển kinh tế. Ngoài ra, Hội còn mở các lớp tập huấn cho người dân biết phương pháp chăn nuôi, trồng trọt sao cho hiệu quả.
“Từ những nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, giờ đây nhiều hội viên thuộc HPN xã Đồng Bục đã và đang vươn lên thoát nghèo, ổn định thu nhập phát kinh tế cho gia đình. Điển hình như chị Nông Thị Trâm và Lý Thị Huệ ở thôn Phiềng Quăn đã thoát nghèo từ việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay”, chị Bông chia sẻ.

Từ một địa phương khó khăn, giờ đây người dân Lộc Bình đang từng ngày giàu lên từ trồng thông. Nhiều hộ trong huyện đã thoát được cảnh nghèo khó, nợ lần để xây nhà kiên cố với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, thu nhập khá giả có của ăn của để, con em được đầu tư học hành đàng hoàng.
Từ việc tiếp cận được những nguồn vốn vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng như NHCSXH… nắm bắt được lợi thế, đầu tư trồng rừng gắn với cây thông Mã vĩ thực tế đã mang lại những lợi ích tích cực cho người dân, từng bước đưa cuộc sống phát triển hơn, ngoài ra còn nâng cao diện tích rừng để bảo vệ môi trường.