Chính trị

Đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của TP.HCM mới

Kim Sáng 30/06/2025 11:57

Thường trực Thành ủy TP.HCM mới gồm Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và 5 Phó Bí thư: Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Văn Được, Võ Văn Minh, Nguyễn Phước Lộc.

Theo quyết định, Đảng bộ TP.HCM trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 Đảng bộ TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương. Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM mới có 107 ủy viên, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có 27 ủy viên.

Thường trực Thành ủy TP.HCM mới gồm Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên. 5 Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, gồm ông Nguyễn Thanh Nghị, ông Nguyễn Văn Được, ông Võ Văn Minh, ông Nguyễn Phước Lộc, ông Đặng Minh Thông.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên

Ông Nguyễn Văn Nên sinh năm 1957, quê quán tại tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ Cử nhân Luật.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Giai đoạn từ năm 1975 - 1999, ông công tác tại địa bàn huyện Gò Dầu, từng kinh qua các chức vụ Đội trưởng hình sự Công an huyện Gò Dầu; Phó Trưởng Công an huyện Gò Dầu; Quyền Trưởng Công an huyện Gò Dầu; Trưởng Công an huyện Gò Dầu; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu; Bí thư Huyện ủy Gò Dầu.

Từ năm 1999 - 2011, ông công tác tại tỉnh Tây Ninh, kinh qua các chức vụ Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Tây Ninh; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh; Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Bảo vệ sức khỏe tỉnh Tây Ninh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

z6750130092061_6d9eb273e7271161235b3425c5a46a02.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Từ tháng 7/2011 đến tháng 2/2013, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Từ tháng 3/2013 đến tháng 11/2013, ông là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Từ tháng 11/2013 đến tháng 2/2016, ông là Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Từ tháng 2/2016 đến tháng 10/2020, ông giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 10/2020 đến nay, ông là Bí thư Thành ủy TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị

Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, quê quán tại tỉnh Cà Mau. Ông là Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng, có trình độ Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính.

Từ tháng 6/1999 đến tháng 1/2007, ông là giảng viên tại Bộ môn Kỹ thuật - Khoa học ứng dụng tại Trường Đại học Kiến trúc TPHCM. Giai đoạn này, ông Nghị học thạc sĩ tại Trường Đại học George Washington (Mỹ).

Từ tháng 1/2007 đến tháng 12/2008, ông là Trưởng Ban Quản lý đào tạo sau đại học và Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM.

Từ tháng 12/2008 đến tháng 11/2011, ông là Phó hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo sau đại học và Quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM. Đồng thời làm Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vào tháng 1/2011, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Giai đoạn từ tháng 11/2011 đến tháng 2/2014, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

danviet.ex-cdn.com-files-f1-296231569849192448-2025-2-3-_img3695-09452545-17385761869011672863670.jpeg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: DV.

Từ tháng 2/2014 đến tháng 10/2015, ông làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Từ tháng 10/2015 đến tháng 1/2016, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Từ tháng 1/2016 đến tháng 10/2020, ông là Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Kiên Giang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9.

Từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2021, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Thanh Nghị được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Xây dựng và giữ chức vụ này cho đến tháng 1/2025.

Từ tháng 1/2025 đến nay, ông giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được

Ông Nguyễn Văn Được sinh ngày 3/4/1968, quê quán tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ông có trình độ Thạc sĩ Địa chất học, Cử nhân Địa chất, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông có quá trình công tác gắn với địa bàn tỉnh Long An. Từ tháng 3/1993 đến tháng 7/2006, ông công tác tại Ban Quản lý ruộng đất tỉnh Long An (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An).

Từ tháng 7/2006 đến tháng 2/2007, ông là Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Long An.

Từ tháng 2/2007 đến tháng 7/2009, ông làm Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Từ tháng 7/2009 đến tháng 5/2010, ông Được làm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

Từ tháng 5/2010 đến tháng 3/2013, ông làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

Từ tháng 4/2013 đến tháng 12/2015, ông làm Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, tỉnh Long An.

dsc_0803.jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Từ tháng 1/2016 đến tháng 4/2019, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Từ tháng 4/2019 đến tháng 10/2020, ông làm Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Long An.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, ngày 14/10/2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 11/11/2020, ông được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp đó, ông làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An từ đó tới tháng 2/2025.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra ngày 30/1/2021, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, ông nhận quyết định của Bộ Chính trị tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 19/2.

Đến ngày 20/2, ông được các đại biểu HĐND TP.HCM bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Văn Minh

Ông Võ Văn Minh sinh năm 1972, quê quán tại tỉnh Bình Dương. Ông có trình độ Kỹ sư điện, Cử nhân chính trị, Thạc sĩ kinh tế.

Từ năm 2008 - 2012, ông là Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Từ tháng 10/2010 đến tháng 4/2014, ông là Tỉnh ủy viên Bình Dương, Chủ tịch UBND TP Dĩ An; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Dương.

z5988722173227_1ed6a0e8bba7360acbf4c783b6acdb86.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Văn Minh.

Từ tháng 4/2014 đến tháng 7/2015, ông là Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Từ tháng 7/2015 đến tháng 4/2019, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một.

Từ tháng 4/2019 đến tháng 7/2021, ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương.

Từ tháng 7/2021 đến nay, ông được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa X.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc

Ông sinh năm 1970, quê quán tại tỉnh Kiên Giang. Ông có trình độ Cử nhân Lý luận Chính trị, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Chính trị học.

Ông được phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM vào ngày 6/1/2022. Đến ngày 26/9/2023, ông nhận quyết định làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

z6700136697470_46c0a0b30be3846c19f74486cda7e1d6.jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc.

Tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ngày 3/7/2024, ông được các đại biểu hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ XII diễn ra ngày 2/10/2024, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông

Ông Đặng Minh Thông sinh năm 1977, quê quán tại tỉnh Bình Dương. Ông có trình độ Cử nhân Kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ tháng 9/2022 đến nay. Trước đó, ông từng kinh qua các chức vụ Bí thư Thành ủy Bà Rịa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kim Sáng