Văn hóa- Thể thao

Lạng Sơn: “Hành trình mới của miền đất thiêng”

Trang Việt 28/06/2025 - 20:44

Chiều 28/6, UBND tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

3-1-(1).jpg
Ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam và ông Ngô Lê Văn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trao danh hiệu công nhận cho tỉnh Lạng Sơn.

Tham dự hội nghị, phía Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) có ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam; ông Ngô Lê Văn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Về phía tỉnh Lạng Sơn có ông Hoàng Văn Nghiệm – Bí thư Tỉnh ủy; ông Hồ Tiến Thiệu – Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở ngành và người dân địa phương.

Với diện tích gần 5.000 km², hơn 100 di sản địa chất, văn hóa và khảo cổ học đặc sắc; không chỉ mang giá trị về mặt địa chất, mà còn là nơi hội tụ của nhiều giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử cách mạng, cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và đặc biệt là sự đa dạng, phong phú về văn hóa của cộng đồng cư dân bản địa. Từ những giá trị văn hóa đó, Lạng Sơn là Công viên thứ 4 của Việt Nam được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.

z6751093043628_de5a08d3777a5c58269ae67d38d79b64.jpg
Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Tại lễ công bố, ông Hồ Tiến Thiệu – Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: Việc đón nhận Bằng công nhận Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn không chỉ là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, mà còn là tài sản quý giá chung của quốc gia và nhân loại. Danh hiệu này vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao của tỉnh Lạng Sơn.

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, việc giữ gìn, phát huy các giá trị địa chất, đa dạng sinh học, bản sắc văn hóa và lịch sử nơi đây phải gắn với sự phát triển bền vững, hài hòa giữa con người với thiên nhiên, giữa bảo tồn và phát triển” ông Thiệu cho biết thêm.

z6751093322029_d2c07349e8ad302b93d3da3508f612c3.jpg
ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ công bố.

Ông Ngô Lê Văn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết: Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn là minh chứng rõ nét cho nỗ lực giữ gìn và quảng bá di sản văn hóa Việt Nam nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng. Phát huy danh hiệu này cùng với các di sản phi vật thể như tín ngưỡng thờ Mẫu, hát then của người Tày, Nùng sẽ mở ra tiềm năng phát triển du lịch bền vững cho địa phương và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Trong thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn với hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, khai thác hợp lý các giá trị địa chất, cảnh quan, văn hóa phục vụ phát triển du lịch bền vững, xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn - Dòng chảy sự sống nơi miền đất thiêng” và Tour du lịch “Cuộc viễn du kỳ vĩ" thám hiểm Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

z6751093638235_94c0438c12cfc5f53a9ae76ff13a55ef.jpg
Ông Ngô Lê Văn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại lễ công bố.

Từ đó sẽ góp phần đưa Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn trở thành động lực quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch - dịch vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Khẳng định vai trò, vị thế của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn trong Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

cvdc.jpg
Một vài hình ảnh về Di sản văn hóa, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO tỉnh Lạng Sơn.

Trang Việt