Giáo viên TP.HCM nói về đề thi môn Toán
Thạc sĩ Hà Minh Sơn, giáo viên trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM cho rằng, đề thi Toán năm nay đạt được cả hai mục tiêu quan trọng là xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học.
Cùng với các địa phương trên cả nước, gần 100.000 sĩ tử trên địa bàn TP.HCM đã hoàn thành ngày thi đầu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Khác với môn Ngữ văn buổi sáng, không ít sĩ tử lộ rõ vẻ buồn bã với đề thi môn Toán vào buổi chiều.
"12 câu đầu tiên trong đề thi khá dễ, em cứ tưởng mình sẽ làm tốt, thế nhưng, khi lật sang các trang tiếp theo, độ khó tăng lên, em không đủ thời gian hoàn thành", thí sinh Võ Châu chia sẻ.
"Môn Ngữ văn em làm bài khá tốt nhưng em hơi lo ngại về Toán. Em nghĩ mình làm được khoảng trên 5 điểm", thí sinh Bảo Ngọc nói.
Nói về đề Toán năm nay, Thạc sĩ Hà Minh Sơn, giáo viên trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM) nhận định, đề thi đạt được cả hai mục tiêu quan trọng là xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học.

"Đề thi bám sát Chương trình giáo dục 2018, chú trọng việc vận dụng kiến thức vào giải quyết các bài toán thực tế. Điều này không chỉ phục vụ tốt cho mục tiêu xét tuyển tốt nghiệp mà còn đóng vai trò phân loại thí sinh để xét tuyển vào các trường đại học", thạc sĩ Sơn nói.
Theo thạc sĩ, học sinh muốn làm tốt phải nắm chắc những kiến thức cơ bản, tư duy và vận dụng linh hoạt để giải quyết vấn đề.
Thạc sĩ Sơn dự đoán phổ điểm chung sẽ từ 5,5 đến 7 điểm.
Ông phân tích, ở phần 1 (trắc nghiệm nhiều lựa chọn) tương đối đơn giản, bám sát đề minh họa và kiến thức nền tảng của Chương trình GDPT 2018, giúp học sinh trung bình trở lên có thể đạt điểm để xét Tốt nghiệp. Tuy nhiên các em cần nắm chắc kiến thức cơ bản để không mất điểm phần này.

Đối với phần 2 (trắc nghiệm đúng sai) được chia làm hai nhóm. Các câu đầu tiên đánh giá kiến thức cơ bản và khả năng vận dụng thực tế, phù hợp cho mục tiêu xét tốt nghiệp. Các câu sau đó yêu cầu vận dụng linh hoạt, được thiết kế để phân loại học sinh khá, giỏi và có mục tiêu xét tuyển đại học.
Phần 3 (trả lời ngắn là nơi thể hiện rõ nhất sự phân hóa), thầy Sơn chỉ rõ các câu hỏi về hình học không gian lớp 11, ứng dụng hàm số vào bài toán tối ưu, tính thể tích vật thể phức tạp và hệ bất phương trình hai ẩn đều nhằm phân loại học sinh khá, giỏi.
Đặc biệt, câu 5 và 6 là các bài toán tổ hợp phức tạp, đòi hỏi kiến thức vững chắc và tư duy logic cao, có vai trò quan trọng trong việc phân loại học sinh giỏi và xuất sắc để xét tuyển đại học.
Thầy Lâm Vũ Công Chính, giáo viên Toán tại trường THPT Nguyễn Du (TP.HCM) nhận xét, đề thi sát cấu trúc đề minh họa và chủ yếu tập trung vào kiến thức lớp 12.

Thầy Chính cho biết, ở phần trắc nghiệm, nhiều lựa chọn tương đối dễ ở mức nhận biết và thông hiểu. Tuy nhiên, phần đúng sai và trả lời ngắn lại có sự phân hóa mạnh, với một số câu hỏi vận dụng cao.
Thầy Chính đánh giá độ khó của đề thi nhỉnh hơn các năm trước khiến việc đạt điểm cao trở nên thách thức. Theo thầy, phổ điểm tập trung sẽ từ 5,5-6, “sẽ thấp hơn năm ngoái".
"Những năm trước, học sinh trung bình có thể dễ dàng đạt 5-6 điểm, nhưng với đề năm nay, ngay cả học sinh khá, giỏi mới có thể đạt mức 7 và điểm 8 trở lên sẽ rất ít, hiếm có điểm 10", thầy Chính nói thêm.
Ngày mai, gần 100.000 sĩ tử TP.HCM sẽ bước vào ngày thứ 2 cũng là ngày cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.