Cần Thơ: Công bố kết thúc hoạt động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn
Ngày 26/6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP. Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định kết thúc hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn.
Hội nghị đã công bố các quyết định kết thúc hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường, quận, huyện và TP Cần Thơ kể từ ngày 30/6, do TP Cần Thơ hợp nhất với tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang thành TP Cần Thơ (mới).
.jpg)
Đề án hợp nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam 3 địa phương Hậu Giang, Sóc Trăng và TP Cần Thơ thành một tổ chức chung đã được cấp có thẩm quyền thống nhất.
Việc hợp nhất nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội,...
.jpg)
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, trong thời gian qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ là một "mái nhà chung" để tập hợp, đoàn kết toàn dân tộc, đóng vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Ủy ban MTTQ các cấp cũng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.
Đồng thời, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ mong muốn, trong giai đoạn mới với những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao hơn, MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tiếp tục phát huy vai trò là "mái nhà chung" để gần dân, sát dân và chăm lo cho người dân được chu đáo hơn.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ Nguyễn Trung Nhân cho biết, việc kết thúc hoạt động của cơ quan Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ cấp thành phố, huyện và cơ sở là cần thiết. Điều này nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tránh chồng chéo chức năng.
Bên cạnh đó, là bước đi quan trọng trong quá trình tổ chức lại hệ thống MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội và các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn sau sáp nhập đơn vị hành chính và theo đúng định hướng.