Điểm trung chuyển rác “hành” khu dân cư nhiều năm
Nhiều năm qua người dân thị trấn Thiệu Hóa (Thanh Hóa) bức xúc trước tình trạng ô nhiễm từ điểm trung chuyển rác tại khu phố 5. Dù đã có chỉ đạo đóng cửa nhưng chỉ là trên giấy.
Theo tìm hiểu của PV, người dân tại thị trấn Thiệu Hóa đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do điểm trung chuyển rác thải trái phép của Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Nam Thanh Hóa (Công ty Nam Thanh Hóa) tại khu phố 5.

Mặc dù đã có nhiều kiến nghị gửi đến chính quyền địa phương, nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để. Không chỉ có mùi hôi thối phát sinh mà xảy ra việc tự ý đốt các loại rác ở khu vực này khiến khói, mùi hôi từ túi bóng, cao su, nhựa… bủa vây khu dân cư.
Khu vực bãi tập kết rác nằm cách khu dân cư đông đúc chỉ khoảng 300 mét. Tại đây, rác thải sinh hoạt đã được chất thành đống cao 5-6 mét, với đủ loại túi nilon và đồ nhựa, ước tính lên tới hàng trăm tấn. Mùi hôi thối nồng nặc và sự xuất hiện của ruồi nhặng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày của người dân.

Người dân khu phố 5 không khỏi bức xúc khi phải sống chung với tình trạng ô nhiễm này. Một người dân cho biết: "Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị chính quyền di dời bãi rác đi nơi khác. Mỗi khi họp hay tiếp xúc cử tri, chúng tôi đều phản ánh nhưng không thấy được giải quyết. Mùi hôi thối khiến cuộc sống của chúng tôi trở nên khổ sở."
Một người dân khác cũng chia sẻ: "Bãi rác này không chỉ gây ô nhiễm mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng tôi. Ngày nào cũng có xe rác lớn đến đây, nhưng không thấy họ chở đi xử lý mà chỉ đổ và chôn trộm. Khổ nhất là khi họ đốt dẫn tới khói nghi ngút. Nhà tôi có con nhỏ ho, sặc phải chạy vào nhà bịt kín lại.”

Hiện tại, trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa có ba điểm tập kết rác, trong đó có bãi rác ở khu phố 5. Điều đáng nói là các điểm này đều tự phát và không được quy hoạch hoặc phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền.
Theo thông tin từ UBND thị trấn Thiệu Hóa, vào tháng 6 năm 2022, đơn vị này đã ký hợp đồng với Công ty Nam Thanh Hóa để thu gom và xử lý rác thải. Tuy nhiên, bãi rác ở khu phố 5 đã tồn tại từ lâu và hiện nay lượng rác tại đây đã tích tụ khá lớn do không được xử lý kịp thời.

Để giải quyết vấn đề này, UBND huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo ngừng việc tập kết và chôn lấp rác thải tại bãi rác trái phép. Huyện yêu cầu UBND thị trấn Thiệu Hóa và Công ty Nam Thanh Hóa thực hiện việc thu gom, vận chuyển rác đi nơi khác để xử lý theo quy định và xây dựng phương án đóng cửa bãi rác này.
Thế nhưng chỉ đạo chỉ nằm trên giấy, mọi hoạt động thu gom, tập kết, đốt rác vẫn diễn ra như thường lệ khiến người dân thêm phần “lộn tiết”. Trong khi cấp có thẩm quyền giải thể cấp huyện, sáp nhập các xã việc các điểm tập kết rác gây ô nhiễm vẫn đang hàng ngày hành dân.
Những đề xuất chính đáng của người dân rất cần sự vào cuộc của các đơn vị chức năng, tình trạng ô nhiễm sẽ sớm được giải quyết, trả lại môi trường sống trong lành cho cộng đồng.