Giáo dục

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: “Dạy thì sáng tạo, coi thi phải đúng quy định”

Minh Lý 23/06/2025 - 20:30

Kiểm tra thực tế tại Thái Bình trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn yêu cầu tuyệt đối nghiêm túc, chặt chẽ trong tổ chức kỳ thi, xử lý dứt khoát mọi tình huống, tránh bị động, không tự xử lý vượt thẩm quyền.

Ngày 23/6, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn dẫn đầu đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại tỉnh Thái Bình. Trước buổi làm việc với tỉnh, đoàn đã kiểm tra thực tế tại Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – một trong những điểm thi và là điểm chấm thi tự luận quan trọng của tỉnh.

Tại đây, Bộ trưởng ghi nhận công tác chuẩn bị thi nghiêm túc, tổ chức hai đợt thi thử sát với cấu trúc đề thi thật, ôn tập phân hóa theo năng lực học sinh. Ông lưu ý: “Dạy trên lớp thì các thầy cô thoải mái sáng tạo, nhưng coi thi thì cứ đúng quy định mà làm. Bất kỳ thắc mắc gì, cần hỏi ngay ban chỉ đạo thi cấp trên, không giấu giếm, không tự mình loay hoay xử lý”.

bo-truong-nhan-manh-tu-khoa-nghiem-phai-nghiem-trong-xu-ly-tinh-huong-bat-ky-vi-pham-nao-khi-phat-hien-phai-xu-ly-nghiem-khong-du-di..png
Bộ trưởng nhấn mạnh từ khóa “nghiêm”_ Phải nghiêm trong xử lý tình huống, bất kỳ vi phạm nào khi phát hiện phải xử lý nghiêm, không du di.

Làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Thái Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Ngọc Hà cho biết: 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn đã hoàn thành chương trình trước ngày 25/5. Sở chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp, tổ chức hai đợt thi thử cho gần 24.000 học sinh lớp 12.

Toàn tỉnh có 24.318 thí sinh, tăng gần 1.600 so với năm trước. Trong đó, 23.931 em thi theo Chương trình GDPT 2018 và 387 em thi theo chương trình cũ (2006). Tỉnh bố trí 37 điểm thi, 1.041 phòng thi, 51 phòng chờ và 37 phòng dự phòng. Gần 3.000 cán bộ, giáo viên cùng hơn 780 người thuộc các lực lượng an ninh, y tế, phục vụ được huy động.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao sự chủ động của tỉnh và nhấn mạnh kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: Lần đầu áp dụng chương trình GDPT 2018; đồng thời vẫn thi theo chương trình 2006 cho một nhóm thí sinh; lại tổ chức trong thời điểm sắp xếp lại bộ máy chính quyền 2 cấp, tái cấu trúc hệ thống thanh tra, công an địa phương…

“Trong công tác chỉ đạo, phải mạch lạc – dứt khoát – đúng quy chế, không để có sự lúng túng”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Để tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, Bộ trưởng yêu cầu áp dụng nguyên tắc: “4 đúng”: Đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng và đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách; đúng thời điểm để xử lý tình huống.

“3 không”: Không lơi là, chủ quan; không căng thẳng, áp lực thái quá; không tự ý xử lý tình huống bất thường.

“2 tăng cường”: Tăng cường trách nhiệm, trình độ chuyên môn của cán bộ tổ chức thi; tăng cường ý thức tự giác, tuân thủ quy chế của thí sinh.

Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh một từ khóa xuyên suốt là “nghiêm”: Phải nghiêm túc trong tổ chức, nghiêm khắc trong xử lý – bất kỳ vi phạm nào được phát hiện đều phải xử lý ngay, không du di.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong các ngày 25–27/6, với tổng số 1.165.289 thí sinh đăng ký dự thi trên cả nước – tăng gần 100.000 so với năm 2024. Trong đó, 97,71% thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 – đánh dấu kỳ thi chuyển giao toàn diện về chương trình và cách thức tổ chức.

Minh Lý