Văn hóa - Du lịch

Hợp lực Sơn La – Đà Nẵng, thúc đẩy du lịch xanh và bền vững

Trang Trần- Nhật Huy 22/06/2025 - 12:19

Cuộc gặp gỡ giữa đại diện ngành du lịch Sơn La và Đà Nẵng không chỉ mở ra những hướng liên kết mới giữa núi rừng Tây Bắc và đô thị biển miền Trung, mà còn đặt nền móng cho một chiến lược hợp tác phát triển du lịch bền vững, văn minh và giàu bản sắc.

Ngày 22/6, tại Khách sạn Mường Thanh Grand Đà Nẵng, hơn 120 đại biểu đại diện các sở, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành đến từ hai địa phương đã cùng hội tụ tại Hội nghị xúc tiến du lịch Sơn La – Đà Nẵng.

Không chỉ là sự kiện chính trong khuôn khổ chương trình “Sắc màu Sơn La” tại TP. Đà Nẵng năm 2025, hội nghị còn là bước đi thiết thực để thúc đẩy mối liên kết chiến lược giữa hai địa phương có tiềm năng du lịch bổ trợ cho nhau.

22-6-xuc-tien11.jpg
Doanh nghiệp Sơn La và Đà Nẵng cùng kiến tạo sản phẩm du lịch mới.

Phát biểu tại hội nghị, bà Tráng Thị Xuân – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, với vị trí là trung tâm vùng Tây Bắc cùng hơn 274km đường biên giới quốc tế và quốc gia kết nối với Lào, Sơn La đang sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển mạnh ngành du lịch. Trong năm 2024, tỉnh đón gần 5 triệu lượt khách, doanh thu đạt gần 6.000 tỷ đồng; riêng 6 tháng đầu năm 2025 đã đạt 3 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 3.500 tỷ đồng. Bà khẳng định: “Chúng tôi định hướng xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với hai động lực chính là Khu du lịch quốc gia Mộc Châu và vùng lòng hồ thủy điện Sơn La”.

Bà Tráng Thị Xuân cũng cho biết, Sơn La đang ưu tiên phát triển 5 nhóm sản phẩm chủ đạo gồm du lịch sinh thái – nông nghiệp, văn hóa – lịch sử, cộng đồng, nghỉ dưỡng – sức khỏe và du lịch chuyên đề. Trong đó, việc kết nối với Đà Nẵng địa phương có thế mạnh về sản phẩm du lịch biển, tổ chức sự kiện và đón khách quốc tế sẽ mở ra hướng liên kết vùng đầy tiềm năng.

22-6-xuc-tien12.jpg
Bà Tráng Thị Xuân – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La.

“Chúng tôi rất mong muốn có thêm nhiều sáng kiến, đề xuất và chương trình hợp tác được ký kết, góp phần hiện thực hóa biên bản ghi nhớ giữa hai Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và Thành ủy Đà Nẵng giai đoạn 2021–2025”, bà Tráng Thị Xuân bày tỏ.

Trong khi đó Đà Nẵng- thành phố năng động ven biển miền Trung mang đến hội nghị những chia sẻ thực tiễn trong xây dựng tour tuyến, truyền thông thương hiệu, khai thác thị trường quốc tế và tổ chức sự kiện quy mô.

Với kinh nghiệm phát triển các chuỗi liên kết vùng và định vị điểm đến thành công, Đà Nẵng được kỳ vọng là đối tác chiến lược giúp Sơn La mở rộng thị phần, đặc biệt là phân khúc khách miền Trung và quốc tế.

22-6-xuc-tien13.jpg
Ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.

Ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng khẳng định: “Sự kiện ‘Sắc màu Sơn La’ tại TP. Đà Nẵng là sáng kiến ý nghĩa, góp phần mở rộng không gian hợp tác văn hóa – du lịch giữa hai địa phương. Đây là dịp để tăng cường liên kết các doanh nghiệp, cùng phát triển các sản phẩm du lịch mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững”.

Hội nghị cũng chứng kiến việc ký kết hai văn bản quan trọng: Biên bản hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; và Biên bản hợp tác giữa hai Hiệp hội Du lịch. Đây là cơ sở để hai địa phương đẩy mạnh liên kết sản phẩm, xúc tiến thị trường, phối hợp đào tạo nguồn nhân lực và cùng hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Không dừng lại ở việc kết nối doanh nghiệp, Hội nghị xúc tiến du lịch Sơn La – Đà Nẵng còn mở ra cơ hội kiến tạo các chuỗi sản phẩm liên vùng độc đáo, từ khám phá thiên nhiên, văn hóa vùng cao đến nghỉ dưỡng biển, góp phần làm phong phú thêm bản đồ du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trang Trần- Nhật Huy