Healing Day: Lan tỏa không gian chữa lành tại Đà Nẵng
Ngày Hội An Lạc – Healing Day lần III tiếp tục hành trình kiến tạo cộng đồng khỏe mạnh về tinh thần, mang đến thông điệp nhân văn sâu sắc giữa đời sống đô thị hiện đại.
Ngày 21/6, tại Hội trường Golden Swan (khách sạn Nesta, TP. Đà Nẵng), Ngày Hội An Lạc – Healing Day lần III chính thức diễn ra, tiếp nối hành trình ý nghĩa do Tiến sĩ Lê Nguyên Phương khởi xướng, với mong muốn lan tỏa sức mạnh chữa lành đến giới trẻ trên khắp cả nước.

Được tổ chức hoàn toàn miễn phí, sự kiện lần này thu hút sự tham dự của 70 bạn trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 38 và 70 tình nguyện viên đồng hành, hướng đến việc tạo dựng một không gian an toàn, nơi mỗi người có thể được lắng nghe, chia sẻ và tiếp cận các phương pháp hỗ trợ tâm lý thiết thực, hiện đại.
Sự kiện lần III tại Đà Nẵng còn có sự phối hợp tổ chức từ Khoa Tâm lý – Giáo dục – Công tác xã hội, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng mạng lưới chuyên môn và cộng đồng hỗ trợ sức khỏe tinh thần tại miền Trung.
Từng hoạt động, chia sẻ và trải nghiệm trong chương trình đều được thiết kế nhằm giúp người tham dự thực sự chạm vào những chiều sâu cảm xúc của chính mình, từ đó mở ra hành trình tự chữa lành bằng nhận thức và kết nối.

Trước đó, Ngày Hội An Lạc – Healing Day lần đầu tiên diễn ra vào tháng 7/2024 tại TP.HCM với 100 người tham dự và 55 tình nguyện viên đến từ nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Lạt… Đặc biệt, tất cả tình nguyện viên đều tự chi trả toàn bộ chi phí đi lại, thể hiện sự cam kết sâu sắc với sứ mệnh lan tỏa giá trị tinh thần của chương trình.
Đến tháng 11/2024, Ngày Hội An Lạc – Healing Day lần II tiếp tục được tổ chức tại Hà Nội, vượt ngoài mong đợi với 120 người tham dự và 80 tình nguyện viên, tạo nên một không gian kết nối cảm xúc đặc biệt giữa lòng Thủ đô.

Ba kỳ tổ chức, ba vùng đất TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và hàng trăm con người đã bước vào hành trình đồng cảm, lắng nghe và chữa lành cùng nhau. Đó là những khoảnh khắc thầm lặng nhưng sâu sắc, đánh dấu sự trưởng thành của một sáng kiến cộng đồng đầy nhân văn, được ươm mầm bởi một nhà tâm lý học luôn dành trọn tâm huyết cho sức khỏe tinh thần của người Việt.
Chia sẻ về định hướng lâu dài, Tiến sĩ Lê Nguyên Phương khẳng định mong muốn đưa Healing Day trở thành một chương trình tổ chức thường niên trên toàn quốc, để nhiều người hơn nữa có thể tiếp cận với các phương pháp chăm sóc sức khỏe tinh thần dựa trên nền tảng khoa học, nhân bản và tính ứng dụng thực tiễn cao.

“Việc tổ chức định kỳ không chỉ mở rộng đối tượng thụ hưởng mà còn góp phần hình thành những không gian chữa lành giàu tính cộng đồng, nơi người tham gia không chỉ nhận được sự hỗ trợ mà còn trở thành một phần của quá trình hỗ trợ lẫn nhau”, Tiến sĩ Lê Nguyên Phương nói.
Bên cạnh kế hoạch nhân rộng, Tiến sĩ Lê Nguyên Phương cũng đang xúc tiến hợp tác với nhiều chuyên gia tâm lý, tổ chức xã hội trong nước và quốc tế để phát triển chiều sâu nội dung chương trình, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhóm cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ đang chịu nhiều áp lực trong đời sống hiện đại.

Đồng hành cùng chương trình từ những ngày đầu, ông Bung Trần – Nhà sáng lập AI Education chia sẻ một góc nhìn đáng suy ngẫm:
“Khái niệm ‘chữa lành’ đang được sử dụng rộng rãi nhưng cũng dễ bị hiểu lệch. Với tôi, Healing Day là nơi xác tín lại những điều cơ bản nhất: mỗi người đều có quyền được lắng nghe, được yêu thương, được chia sẻ và cả quyền được lặng yên. Tôi mong chương trình sẽ được mở rộng theo hướng đa dạng chủ đề và đối tượng hơn nữa, để ai cũng có thể tìm thấy một nơi mình thuộc về”.