Đời sống

Báo Công lý trong lòng độc giả phương Nam

Kim Sáng 21/06/2025 - 15:37

Những năm qua, bên cạnh sứ mệnh tuyên truyền cho ngành Tòa án, đội ngũ những người làm Báo Công lý hiện diện khắp mọi nơi, kịp thời phản ánh các mặt của đời sống xã hội. Đặc biệt, Báo Công lý đã trở thành kênh thông tin hữu hiệu, là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong lòng độc giả phương Nam.

Góp phần vào sứ mệnh trái tim

Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển - nguyên Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) TP.HCM nhìn nhận, trong một xã hội phát triển, sự công bằng là một trong những tiêu chí cao nhất mà nhân loại hướng tới. Trong đó, Báo Công lý, cơ quan ngôn luận của Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), đã trở thành công cụ hữu ích trong việc thể hiện sự công bằng xã hội.

“Tôi đánh giá cao nỗ lực của tập thể những người làm Báo Công lý trong tiến trình phát triển của báo chí cách mạng nước ta. Đó là tiếng nói của công lý và diễn đàn bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân”, Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển nói. Ông chia sẻ, 5 năm kể từ ngày thành lập Hội HTGĐLS TP.HCM, Báo Công lý đã đồng hành liên tục, hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện sứ mệnh trái tim của Hội.

z6698301208869_223ff604c035ed7a7e0be4cb9441d35a.jpg
Báo Công lý tại TP.HCM mang yêu thương đến với trẻ em khó khăn ở tỉnh Đắk Lắk.

Cụ thể, Báo Công lý đã bám sát hoạt động của Hội, lan tỏa các tấm gương hy sinh vì đất nước của liệt sĩ, gia đình liệt sĩ và thương binh; góp phần lan tỏa nghĩa cử cao quý của các nhà tài trợ, thiện nguyện, tạo hiệu ứng xã hội về phong trào đền ơn đáp nghĩa. Đặc biệt, báo đã phối hợp với Hội tổ chức nhiều sự kiện có tính nhân văn sâu sắc như chống dịch cứu dân trong đại dịch Covid-19; khắc phục lũ lụt ở các tỉnh phía Bắc; tặng nhà tình nghĩa, tặng quà cho thân nhân liệt sĩ và hỗ trợ xác định danh tính liệt sĩ, hỗ trợ đưa hài cốt liệt sĩ về quê...

Ông cũng đánh giá cao vai trò của cán bộ, phóng viên Báo Công lý tại TP.HCM luôn chủ động, tích cực tham gia hoạt động của Hội theo khả năng của mình, góp phần xây dựng Hội cả về mặt tổ chức và hoạt động tri ân. “Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự đóng góp trong sáng và nhiệt huyết của các đồng chí và hy vọng sẽ được đồng hành cùng Báo Công lý trong thời gian tới”, Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển bày tỏ.

Tiên phong trong lĩnh vực pháp luật

Ông Nguyễn Cảnh Tuyến, Phó Trưởng cơ sở Học viện Tư pháp tại TP.HCM chia sẻ, Báo Công lý đã trở thành tờ báo quen thuộc, yêu thích của ông, đồng nghiệp và nhiều học trò theo học ngành luật, công tác trong lĩnh vực pháp luật. Là địa chỉ, kênh thông tin đáng tin cậy về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên mọi lĩnh vực.

Trải qua chặng đường xây dựng và trưởng thành, Báo Công lý đã tạo dựng vị thế, thương hiệu không chỉ ở khối nội chính mà còn trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, góp phần làm nổi bật vai trò của hệ thống TAND và ngành Tư pháp, nhất là trong bối cảnh vươn mình của đất nước hiện nay.

“Đây là một trong những tờ báo hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông tư pháp, pháp luật, với các thông tin nhanh, chuẩn xác, chất lượng ngày càng tăng, nhiều tác phẩm có chiều sâu, sắc sảo, bám sát thực tế, lan tỏa mạnh mẽ, được đông đảo bạn đọc và cơ quan chức năng ghi nhận, đánh giá cao”, ông Tuyến nói. Với Học viện Tư pháp tại TP.HCM, Báo Công lý đã có nhiều bài viết tuyên truyền giúp bạn đọc có thêm nguồn thông tin, tư liệu mang tính lý luận khoa học chuyên sâu, thực tiễn về ngành Tư pháp.

Ngoài ra, báo còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, góp phần chăm lo cho người dân khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, giữ vững an ninh quốc phòng, hòa bình của Tổ quốc.

Người bạn thân thiết của giới luật sư

Với vai trò là luật sư, đồng thời là bạn đọc trung thành, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Đoàn Luật sư TP.HCM) khẳng định, Báo Công lý đã trở thành công cụ quan trọng trong việc bảo vệ công lý, phổ biến pháp luật, hỗ trợ cải cách tư pháp, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền. Đồng thời, báo là một trong những kênh để phản ánh, đấu tranh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp khi bị xâm phạm, hỗ trợ luật sư trong hoạt động hành nghề.

“Báo là nguồn thông tin tin cậy để luật sư cập nhật về pháp luật, thực tiễn xét xử, là kênh thông tin để nắm bắt đường lối xét xử, án lệ, thực tiễn áp dụng pháp luật của hệ thống Tòa án, đồng thời là diễn đàn trao đổi học thuật và kinh nghiệm nghề nghiệp”, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ nói.

Bà nhìn nhận, thời gian qua, Báo Công lý đã đăng tải nhiều bài viết chuyên sâu, với những bình luận, phân tích vụ án, giúp luật sư có thêm cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng luận cứ bảo vệ khách hàng… Có thể nói, Báo Công lý là người bạn đồng hành thân thiết của giới luật sư trong hành trình gìn giữ công lý, bảo vệ pháp quyền.

Đồng hành cùng học sinh, sinh viên

Anh Lê Nguyễn Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM cho biết, nhiều năm qua, Báo Công lý đã trở thành người bạn đồng hành tin cậy trong công tác tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay về học sinh, sinh viên, góp phần lan tỏa các giá trị tích cực đến cộng đồng.

Thông qua các chương trình “Chuyến xe mùa xuân”, “Xuân từ triệu tấm lòng vàng”; các chuyên đề kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên… báo đã trở thành cầu nối, thể hiện rõ vai trò chăm lo của chính quyền, các tổ chức xã đối với học sinh, sinh viên khó khăn.

“Chúng tôi rất ấn tượng với hành trình phát triển của Báo Công lý, từ việc giữ vững bản sắc chính luận chuẩn mực, đặc thù chuyên ngành Tư pháp đến nỗ lực đổi mới nội dung và đầu tư hình thức thể hiện. Trong bối cảnh truyền thông số mạnh mẽ, báo không ngừng mở rộng phạm vi phản ánh, chú trọng đến các lĩnh vực xã hội, giáo dục, pháp luật gắn với đời sống người dân”, anh Nam nói.

“Chính sự năng động, tích cực, dấn thân của đội ngũ phóng viên và Ban Biên tập Báo Công lý đã giúp đưa thông tin đến với độc giả một cách nhanh chóng, hấp dẫn, từ đó các hoạt động ý nghĩa của trung tâm nhận được hiệu ứng tích cực từ xã hội. Chúng tôi luôn tri ân sự hỗ trợ, góp sức này của Báo Công lý”, anh Nam nói thêm.

Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM cũng mong muốn Báo Công lý sẽ hiện diện ở nhiều mảng đời sống hơn nữa, nhất là trong công tác giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những nhóm yếu thế trong xã hội, nhất là trước sự thay đổi nhanh chóng, vượt bậc của công nghệ, làm nổi cộm những mặt trái, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội.

Kim Sáng