Dừng hoạt động xe điện du lịch ở Cửa Lò
Theo quy định từ ngày 15/2, xe chở người 4 bánh gắn động cơ chỉ được hoạt động trên các tuyến đường có biển báo tốc độ tối đa 30 km/h, nhưng tại Cửa Lò, TP Vinh (Nghệ An) hiện không có tuyến đường nào phù hợp.
Ngày 18/6, Tổ địa bàn thành phố Vinh, Đội CSGT số 4, Phòng PC08 Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND phường Nghi Thủy TP Vinh (Nghệ An) tổ chức tuyên truyền, ký cam kết Chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ (xe điện) kinh doanh vận tải trên địa bàn.

Việc ký cam kết nhằm thực hiện đúng quy định giao thông đối với các hộ kinh doanh xe điện trên địa bàn phường Nghi Thủy và các phường khác của thành phố Vinh (Nghệ An).
Theo Nghị định 165/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ nêu rõ: Từ ngày 15/2/2025, đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, chỉ tổ chức hoạt động trên các tuyến đường có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30 km/h áp dụng cho tất cả các phương tiện tham gia giao thông, đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, chỉ tổ chức hoạt động trên các tuyến đường có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 50 km/h áp dụng cho tất cả các phương tiện tham gia giao thông.
Tuy nhiên, tại khu vực Cửa Lò và trên địa bàn thành phố Vinh hầu như không có tuyến đường nào có biển báo tốc độ tối đa như vậy nên không có địa điểm phù hợp cho xe điện 4 bánh hoạt động, lãnh đạo Tổ CSGT địa bàn thành phố Vinh chia sẻ.

Ngoài việc ký cam kết, thời gian tới, Tổ địa bàn thành phố Vinh sẽ tăng cường phối hợp với công an các phường xã, chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tuyên truyền để người dân, các hộ kinh doanh xe điện chở người tại khu vực Cửa Lò nói riêng và thành phố Vinh nói chung hiểu và chấp hành đúng quy định.
Thống kê cho thấy, Cửa Lò có 278 phương tiện xe điện bốn bánh đang hoạt động, phục vụ nhu cầu vận chuyển khách du lịch trong mùa hè cao điểm.