TP Huế vận hành thử mô hình chính quyền địa phương hai cấp
40 đơn vị hành chính cấp xã, phường mới trên địa bàn thành phố Huế đã chính thức triển khai vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hướng đến xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.
Trong ngày vận hành thử, các xã, phường đã cơ bản hoàn tất việc phân công nhiệm vụ, duy trì hoạt động bộ máy hành chính ổn định, bảo đảm sự thông suốt trong giải quyết công việc.

Tại bộ phận “một cửa” ở nhiều phường, xã, hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính vẫn diễn ra bình thường. Người dân đến thực hiện các thủ tục như hộ tịch, cư trú, đất đai, xác nhận hồ sơ… đều được cán bộ hướng dẫn tận tình, xử lý kịp thời.
Sau đợt sắp xếp, thành phố Huế hiện có 40 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 phường và 19 xã. Việc vận hành thử mô hình chính quyền hai cấp tại các xã, phường này sẽ kéo dài đến ngày 30/6. Từ ngày 1/7, mô hình sẽ chính thức đi vào hoạt động theo quy định.
Ông Phan Thiên Định, Bí thư Quận ủy Thuận Hóa, cho biết: “Khi mô hình chính quyền hai cấp được vận hành đồng bộ, các Trung tâm Hành chính công cấp phường sẽ giúp rút ngắn quy trình, giảm thời gian xử lý thủ tục, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân”.
Theo ông Phan Thiên Định, hiện nay các phường đã được chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ danh mục thủ tục hành chính, hồ sơ tiếp nhận, tài liệu liên quan cũng như bàn giao tài sản từ cấp quận.
Đặc biệt, ngân sách phân bổ cho các phường mới từ 2 đến 3 tỷ đồng để hỗ trợ thiết lập cơ sở vật chất, đầu tư Trung tâm hành chính công tại địa phương, phục vụ người dân một cách tốt nhất.

Tại buổi kiểm tra công tác vận hành thử tại UBND phường An Cựu và UBND phường Hương An mới, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhấn mạnh: Việc sắp xếp các đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược. Mục tiêu hướng tới là xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Việc chuyển đổi sang mô hình chính quyền hai cấp không làm thay đổi giá trị pháp lý của các loại giấy tờ tùy thân hiện hành. Người dân không cần điều chỉnh thông tin hành chính ngay lúc này để tránh gây áp lực không cần thiết lên hệ thống tiếp nhận, đồng thời bảo đảm sự ổn định trong quá trình chuyển đổi.
Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ các quy định liên quan đến mô hình mới, đồng thời triển khai với tinh thần chủ động, khẩn trương, hướng đến phục vụ người dân hiệu quả, minh bạch và thuận tiện hơn.
Việc vận hành thử mô hình chính quyền hai cấp tại Huế không chỉ thể hiện sự chủ động của chính quyền địa phương, mà còn cho thấy sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành trong thực hiện chủ trương lớn của Trung ương. Qua đó, xây dựng nền hành chính gần dân, phục vụ nhân dân và phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.