Vùng 3 Hải quân tri ân các nhà báo nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Theo Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng 3 Hải quân, 100 năm qua, báo chí Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và các nhà báo, phóng viên luôn là những "chiến sĩ" thầm lặng nhưng đầy nhiệt huyết, không ngừng cống hiến.
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, viên chức quốc phòng trong toàn Vùng trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc, lời cảm ơn chân thành tới các nhà báo, phóng viên đã luôn đồng hành, sát cánh cùng đơn vị trong suốt thời gian qua.

100 năm là một chặng đường dài đầy tự hào của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Từ những trang báo Thanh Niên đầu tiên thấm đẫm tinh thần yêu nước và khát vọng độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đến nay, báo chí Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong dòng chảy lịch sử đó, các nhà báo, phóng viên luôn là những "chiến sĩ" thầm lặng nhưng đầy nhiệt huyết, không ngừng cống hiến trí tuệ, công sức để mang đến cho độc giả những thông tin trung thực, khách quan và kịp thời.
Họ là những người ngày đêm miệt mài trên mọi nẻo đường, dấn thân vào những nơi khó khăn, nguy hiểm để phản ánh chân thực cuộc sống, đưa tin về những sự kiện nóng hổi, những vấn đề thời sự, những câu chuyện truyền cảm hứng.

Đối với Vùng 3 Hải quân – lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, thấu hiểu và đồng cảm với nhiệm vụ nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; trong những năm qua, với sự sắc sảo về chính trị, sự nhạy cảm về tình hình, với trách nhiệm của người cầm bút, cầm máy, các phóng viên, nhà báo đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt, với phương pháp thể hiện đa dạng, phong phú và luôn đổi mới, kịp thời đưa tin, phản ánh đầy đủ, các hoạt động, sự kiện, những nỗ lực và thành tích của đơn vị.
Nhờ những bài viết sâu sắc, những phóng sự chân thực, sống động đã kịp thời lan tỏa phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người Chiến sĩ Hải quân” trong lòng nhân dân.
Đại tá Phạm Đình Thành - Phó Chính ủy Vùng cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng, để có được một bài viết chất lượng, một phóng sự chuyên nghiệp, các nhà báo, phóng viên đã phải trải qua quá trình lao động nghiêm túc, tỉ mỉ, đôi khi là đối mặt với nhiều áp lực và thách thức. Từng câu chữ, từng hình ảnh mà các nhà báo mang đến đều là tâm huyết, là kết quả của sự đầu tư công sức và trí tuệ. Đó không chỉ là việc truyền tải thông tin mà còn là nghệ thuật kể chuyện, là sự thấu hiểu và sẻ chia”.
Thiếu tá Võ Văn Nghĩa - Thuyền trưởng Tàu 952 chia sẻ: “Trong mênh mông của biển cả, nơi sóng gió không ngừng thử thách ý chí con người, những nhà báo, phóng viên đã không quản ngại khó khăn, gian khổ cùng với bộ đội Hải quân đối mặt với những con sóng bạc đầu mà có lẽ những người lính biển can trường nhất cũng nao núng, mỗi hải lý vượt qua không chỉ là khoảng cách địa lý mà còn là sự chiến thắng nổi sợ hãi của bản thân, là hành trình của cảm xúc, của sự hy sinh và cống hiến”.

Thông qua ống kính và ngòi bút sắc sảo, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Hải quân hiện lên thật gần gũi, bản lĩnh và kiên cường. Đó là những người lính không ngại khó, ngại khổ, luôn đối mặt với mọi thử thách và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tất cả những điều đó đã để lại trong lòng cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân những tình cảm trân trọng, cảm phục về tinh thần khắc phục khó khăn, lòng say mê nghề nghiệp và sự tận tụy với công việc của những người làm báo.
Nhân dịp đặc biệt này, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân xin một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả những người đã và đang làm báo.
Kính chúc các phóng viên, nhà báo thật nhiều sức khỏe, niềm đam mê, luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp, tiếp tục là những người lính tiên phong trên mặt trận thông tin, góp phần xây dựng một nền báo chí Việt Nam ngày càng vững mạnh, hiện đại và nhân văn.
Vùng 3 Hải quân mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, gắn bó và ủng hộ của các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và Quân đội, kịp thời tuyên truyền một cách toàn diện, sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về biển, đảo và hoạt động của lực lượng Hải quân.
Những lời cổ vũ, động viên là nguồn động lực quan trọng giúp cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân vượt qua mọi thử thách, gian khổ, luôn vững tay lái, chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình và phát triển kinh tế trong tình hình mới.