Vấn đề quan tâm

Quảng Trị: Nhiều mỏ khoáng sản hoạt động không có trạm cân, camera giám sát

Quang Thạnh 09/06/2025 - 09:42

Suốt thời gian qua, phần lớn các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đều bỏ qua quy định lắp đặt trạm cân, camera giám sát. Điều này dễ dẫn đến kẽ hở cho các doanh nghiệp khai thác khoáng sản vượt trữ lượng, gây thất thoát tài nguyên và thất thu thuế cho ngân sách nhà nước.

mo-cat-trieu-thuong-1.jpg
Bãi tập kết cát của Công ty TNHH MTV Nguyên Hà

Theo phản ánh của người dân tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong và ghi nhận của PV Báo Công lý, hiện nay các mỏ đất, mỏ cát đang khai thác trên địa bàn đều không có hệ thống cân hoặc camera giám sát.

Cát được hút từ các mỏ nằm phía thượng lưu sông, đưa lên các tàu có công suất lớn. Sau khi khai thác, cát được bơm qua các đường ống từ tàu lên bãi tập kết, rồi vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều nơi trong tỉnh và TP. Huế…

Trong khi theo quy định tại Điều 42, Nghị định 158/2016/NĐ-CP, ngày 29/11/2016, thì trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản như sau: Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có trách nhiệm trang bị hệ thống cân và camera giám sát tại khu vực mỏ để phục vụ việc theo dõi, kiểm tra sản lượng khai thác thực tế.

Ngoài ra, Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị cũng nêu rõ trách nhiệm của UBND cấp huyện trong việc giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản và Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý khoáng sản trên địa bàn.

bai-tap-ket-cat.jpg
Các xe chờ đến lượt lấy cát, bãi tập kết này mỗi ngày phải có cả trăm xe ra vào tập nập

Liên quan vấn đề người dân phản ánh, một lãnh đạo xã Triệu Thượng cho biết, hiện trên địa bàn xã có mỏ đất do Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Linh khai thác theo giấy phép của UBND tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, đến nay mỏ này vẫn chưa lắp đặt trạm cân. Chính quyền địa phương sẽ có đề xuất cơ quan có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật.

mo-dat-manh-linh-1.jpg
Hiện trạng mỏ đất của Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Linh

Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong cho hay, công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn hiện được giao cho Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện, do bà Lê Nữ Mai Trinh, Phó Trưởng phòng phụ trách.

Tuy nhiên, trao đổi với PV, bà Trinh cho biết: Việc cấp phép và quản lý khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quảng Trị và Sở Nông nghiệp và Môi trường. Phòng chỉ tham gia phối hợp kiểm tra khi được yêu cầu. "Về chuyên môn khoáng sản, Phòng không đủ khả năng đảm trách", bà Trinh nói.

Bà Mai Trinh cũng xác nhận hiện tại đúng là không có mỏ khoáng sản nào trên địa bàn huyện Triệu Phong được lắp đặt trạm cân, trong đó có Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Linh. Tuy nhiên theo bà, trong giấy phép khai thác số 13/GP-UBND ngày 23/02/2024 do UBND tỉnh Quảng Trị cấp cho Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Linh, cũng không thấy ghi rõ yêu cầu lắp đặt trạm cân.

Một chủ mỏ trên địa bàn huyện cho biết, nhiều mỏ khác trên địa bàn tỉnh cũng chưa trang bị trạm cân. Trong các đợt kiểm tra, đoàn công tác có hướng dẫn thực hiện, nhưng vì điều kiện khách quan nên doanh nghiệp chưa thể triển khai lắp đặt được.

Trước đó, do tình trạng khai thác và kinh doanh cát sạn trái phép trên sông Thạch Hãn diễn biến phức tạp, tỉnh ủy Quảng Trị đã yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng khai thác trái phép.

Việc nhiều mỏ khoáng sản hoạt động không có trạm cân và camera giám sát đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc chấn chỉnh công tác quản lý, đảm bảo đúng quy định pháp luật, tránh thất thoát tài nguyên và thất thu thuế cho ngân sách nhà nước.

Quang Thạnh