Đảo Đá Dựng – Viên ngọc hoang sơ trên biển Đầm Hà được đánh thức
Được ví như “viên ngọc thô” giữa lòng vịnh Bái Tử Long, đảo Đá Dựng (huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) vừa chính thức được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh, mở ra kỳ vọng về một mô hình du lịch sinh thái cao cấp, bền vững trong tương lai.

Nằm cách bờ biển Đầm Hà khoảng 12 km về phía Đông Bắc, đảo Đá Dựng thuộc xã Đầm Hà có diện tích khoảng 63,3 ha, bao gồm cả núi đá, núi đất và những khu rừng nguyên sinh.
Bãi tắm hình vầng trăng khuyết dài gần 800m tạo nên một đường cong mềm mại, lãng mạn, là nơi lý tưởng để du khách hòa mình vào thiên nhiên trong lành.
Hệ sinh thái rừng biển phong phú, nước biển xanh trong cùng cảnh quan thanh bình mang lại giá trị hiếm có cho phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, gắn với khám phá và bảo tồn.
Sự kiện công bố đảo Đá Dựng là điểm du lịch cấp tỉnh diễn ra ngày 7/6/2025 đã thu hút đông đảo người dân và du khách với các hoạt động sôi động như trình diễn nghệ thuật, lướt ván, dù lượn trên biển, quảng bá hình ảnh đảo qua video, triển lãm văn hóa… được xem là bước khởi đầu quan trọng trong hành trình đưa đảo Đá Dựng vươn lên trở thành điểm đến mang tầm quốc tế.

Ông Hoàng Vĩnh Khuyến, Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà khẳng định: “Việc công nhận đảo Đá Dựng là điểm du lịch cấp tỉnh không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương, mà còn là sự ghi nhận từ cấp tỉnh đối với những giá trị cảnh quan, sinh thái, khí hậu trong lành của vùng biển Đầm Hà.
Đây là động lực lớn để huyện tiếp tục đầu tư phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch biển, nâng cao chất lượng đời sống và thu nhập cho người dân”.
Theo ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, đảo Đá Dựng là một sản phẩm du lịch đặc biệt cần được định hướng phát triển theo mô hình dành cho phân khúc khách hàng cao cấp.
“Với vẻ đẹp hoang sơ và không gian biệt lập, đảo Đá Dựng hoàn toàn có thể trở thành điểm đến lý tưởng cho các triệu phú, tỷ phú, những người mong muốn tìm về thiên nhiên thuần khiết. Tất cả cần được phát triển trên tinh thần bảo tồn giá trị sinh thái, kết hợp hài hòa giữa hạ tầng và thiên nhiên”, ông Dũng nhận định.
“Đây là sản phẩm đặc biệt, phải đặt lịch trước và mong muốn từ rất lâu mới có thể tiếp cận. Chính sự khắt khe trong lựa chọn khách sẽ góp phần giữ gìn vẻ đẹp nguyên bản, không lặp lại như các mô hình du lịch đại chúng”, ông nhấn mạnh.
Đảo Đá Dựng không chỉ mang ý nghĩa đơn lẻ mà còn nằm trong định hướng liên kết vùng phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh. Vùng vịnh Bái Tử Long hiện có hơn 600 hòn đảo, trong đó nhiều đảo sở hữu vẻ đẹp tương đồng với Đá Dựng nhưng chưa được khai thác hiệu quả.

Việc kết nối các tuyến du lịch từ Ao Tiên đến Đá Dựng hay từ Đá Dựng đến các đảo lân cận sẽ tạo nên chuỗi du lịch hấp dẫn, phát huy được tiềm năng đã được tỉnh quy hoạch, giúp khai thác tối đa lợi thế tự nhiên và tạo ra sản phẩm khác biệt cho du lịch Quảng Ninh.
Ngay từ những ngày đầu khảo sát, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bảo Nguyên, đơn vị đầu tư phát triển đảo Đá Dựng đã xác định nơi đây sẽ là dự án chiến lược, mang tính tiên phong trong phát triển du lịch sinh thái cao cấp gắn với bảo tồn thiên nhiên và phát triển cộng đồng.
Hiện nay, công ty đã triển khai một số sản phẩm du lịch cơ bản như nghỉ dưỡng, trải nghiệm làm ngư dân, câu mực ban đêm, vốn thu hút sự quan tâm của nhóm khách yêu thích khám phá và thiên nhiên.
Đáng chú ý, đơn vị cũng đang phối hợp với các làng chài lân cận, từng bước kết nối thành tour tuyến, đồng thời lên kế hoạch xây dựng trung tâm trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP, từ đó không chỉ nâng cao giá trị trải nghiệm mà còn góp phần tạo sinh kế và phát triển kinh tế địa phương.
Tuy nhiên, hành trình hiện thực hóa những mục tiêu này vẫn gặp không ít trở ngại. Một trong những rào cản lớn nhất hiện nay chính là thiếu hụt hạ tầng thiết yếu. Đảo chưa có điện lưới quốc gia, hệ thống cấp nước ngọt còn phụ thuộc hoàn toàn vào phương án tự vận chuyển, sóng điện thoại và internet chập chờn, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý và dịch vụ.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp mong muốn được kết nối tuyến du lịch từ cảng Ao Tiên (Vân Đồn) ra đảo Đá Dựng để thuận tiện thu hút du khách từ các trung tâm du lịch lớn như Hạ Long, Vân Đồn, Cẩm Phả.
Đây không chỉ là giải pháp mở rộng không gian liên kết vùng mà còn tăng tính hấp dẫn, giảm chi phí vận chuyển và giúp du khách có thêm lựa chọn tiếp cận đảo một cách dễ dàng, thuận tiện.
“Chúng tôi mong các cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ kết nối giao thông với huyện Vân Đồn, đặc biệt là hình thành tuyến du lịch đường thủy từ cảng Ao Tiên đến đảo Đá Dựng. Đồng thời, mong muốn tỉnh, huyện và các sở, ngành đồng hành hỗ trợ trong việc nâng cấp luồng tuyến, cải thiện hạ tầng và triển khai các cơ chế đầu tư dùng chung cho điện, nước, viễn thông… để doanh nghiệp có điều kiện phát triển bền vững”, ông Lê Anh Trung, Chủ tịch HĐQT Công ty chia sẻ.

Về phía chính quyền, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh khẳng định sẽ đồng hành tối đa cùng doanh nghiệp. “Chúng tôi đã cắt giảm 50% thủ tục hành chính liên quan, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư khai thác tiềm năng. Tất cả mô hình hợp pháp đều được ủng hộ”, ông Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh.
Cùng với đảo Cô Tô, đảo Ngọc Vừng, Quan Lạn…, đảo Đá Dựng được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm một sản phẩm du lịch sinh thái biển đặc sắc của Quảng Ninh, đồng thời là hình mẫu mới trong khai thác kinh tế biển đi đôi với bảo tồn môi trường.
Việc công nhận điểm du lịch cấp tỉnh không chỉ mang tính biểu trưng mà còn là bước đệm quan trọng để huyện Đầm Hà triển khai các chính sách đầu tư, quảng bá và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù trong thời gian tới. Đây là cơ hội thiết thực để Đầm Hà từng bước khẳng định vị thế, đưa ngành du lịch trở thành một trong những động lực tăng trưởng kinh tế bền vững của địa phương.