Tin địa phương

Hỗ trợ hơn 435 hộ dân thoát nghèo bền vững tại Đắk Lắk

Chu Phương 06/06/2025 - 20:43

Chiều 6/6, Hội Nông dân tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp “Vận động nông dân khu vực biên giới đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế - xã hội, gắn với nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tổ quốc” giai đoạn 2019 – 2025.

1(3).jpg
Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Ya Toan Ênuôl, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong 5 năm qua, các nội dung phối hợp đã được đưa vào nghị quyết, kế hoạch công tác hàng năm, với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao đời sống hội viên nông dân, đồng thời góp phần củng cố “thế trận lòng dân” khu vực biên giới.

Từ năm 2019 đến nay, Hội Nông dân các cấp đã kết nạp 3.822 hội viên mới, nâng tổng số hội viên ở vùng biên giới lên 9.553 người. Trong công tác tuyên truyền, hai đơn vị đã tổ chức hơn 1.300 buổi tuyên truyền với trên 82.000 lượt hội viên, nông dân tham gia; phát hành gần 5.000 tờ rơi phổ biến pháp luật, tập trung vào các nội dung như chính sách phát triển nông nghiệp – nông thôn, quy chế biên giới, Luật Biên phòng Việt Nam…

2(5).jpg
Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị

Hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế được triển khai đồng bộ. Hội đã trao 14 con bò sinh sản, hỗ trợ giống cây trồng, vật tư nông nghiệp cho hàng chục hộ dân tại các xã biên giới; triển khai 6 dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng; tín chấp giúp 1.229 hộ vay gần 70 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội; tổ chức 12 lớp tập huấn kỹ thuật cho hơn 2.500 lượt hội viên. Các phong trào thi đua phát triển kinh tế – xã hội cũng lan tỏa mạnh mẽ, với mỗi năm có trên 4.000 hộ đăng ký thi đua, khoảng 2.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đặc biệt đã hỗ trợ hơn 435 hộ dân thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức Hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở được chú trọng. Các đồn biên phòng đã phối hợp với Hội Nông dân tham gia củng cố 48 chi bộ, 114 Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể; Bộ đội Biên phòng đã cử cán bộ, đảng viên trực tiếp phụ trách 286 hộ dân; 10 cán bộ tham gia cấp ủy, HĐND các cấp; 48 đảng viên sinh hoạt tạm thời tại 38 chi bộ thôn, buôn.

3...jpg
Đồng chí Ya Toan Ênuôl, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị

Trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền, các đơn vị đã thành lập 38 tổ tự quản an ninh trật tự, 36 tổ bảo vệ đường biên, cột mốc; xây dựng 51 hòm thư tố giác tội phạm; vận động trên 3.200 hộ gia đình ký cam kết tham gia phòng chống tệ nạn xã hội. Các tổ tự quản đã phối hợp tuần tra 386 lượt với gần 1.900 lượt người tham gia; phát quang, vệ sinh gần 200 km đường tuần tra biên giới. Hội viên nông dân cũng tích cực tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hỗ trợ xử lý 225 vụ vi phạm quy chế biên giới, với 420 đối tượng liên quan.

Thời gian tới, hai bên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Đồng thời tăng cường phối hợp nắm bắt tình hình, xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở, đấu tranh với các hoạt động xuyên tạc, kích động; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội. Cùng với đó, tiếp tục xây dựng giai cấp nông dân chủ động, sáng tạo, phát triển nông nghiệp – nông thôn bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường; mở rộng hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực cho công tác Hội và phong trào nông dân; củng cố hệ thống chính trị và thế trận lòng dân ở khu vực biên giới.

4(3).jpg
Khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện chương trình phối hợp.

Nhân dịp này, Hội Nông dân và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã khen thưởng cho 26 tập thể và 28 cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện chương trình phối hợp.

Chu Phương