Chính trị

Tiếp tục đề xuất bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với điều hòa

Duy Tuấn 04/06/2025 - 22:09

Tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp 46, ngày 4/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi.

Trình bày Báo cáo một số nội dung định hướng giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, có nhiều ý kiến khác nhau liên quan đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

m1.jpeg
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi.

Về mặt hàng điều hòa, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính thống nhất với đề xuất của cơ quan soạn thảo, đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với điều hòa nhiệt độ có công suất trên 24.000 BTU đến 90.000 BTU. Như vậy, dự thảo không quy định thu thuế với điều hòa nhiệt độ có công suất từ 24.000 BTU trở xuống và loại có công suất trên 90.000 BTU.

Nêu ý kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, nếu đã xác định điều hòa là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, bắt buộc phải sử dùng rồi "thì phải bỏ hết thuế tiêu thụ đặc biệt với điều hòa, thay vào đó có thể đánh thuế môi trường".

m2.jpeg
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh.

Phó Chủ tịch Quốc hội phân tích thêm, nếu mục tiêu đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với điều hòa để hạn chế phát thải khí nhà kính "thì cần đánh thuế vào công nghệ mà điều hòa sử dụng". Vì phát thải khí nhà kính thấp thì đánh thuế thấp, công nghệ phát thải khí nhà kính cao thì phải thuế cao. Như vậy, mới có thể khuyến khích khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo,

Cùng quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng hoan nghênh Chính phủ đã tiếp thu một bước ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, nâng mức công suất điều hòa không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ 18.000 BTU lên 24.000 BTU.

Tuy vậy, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp vẫn mong muốn nghiên cứu bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với điều hòa, chuyển sang thuế môi trường với công nghệ hoặc loại ga điều hòa sử dụng.

m3.jpeg
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng.

“Thời tiết này mà không có điều hòa thì anh em chắc cũng không làm việc được. Bây giờ điều hòa rất thiết yếu, không chỉ cuộc sống gia đình mà cả cơ quan"- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu thêm.

Giải trình sau đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, điều hòa công suất từ 90.000 BTU trở xuống được sử dụng nhiều, tiêu thụ điện lớn, là một tác nhân khiến trái đất nóng lên do chất làm mát trong điều hòa, ảnh hưởng tiêu cực môi trường. “Tại một số nước, thậm chí mấy năm mới xin được cấp phép lắp một cái điều hòa. Lắp điều hòa người ta cũng không cho”.

m4.jpeg
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, nhiều đại biểu Quốc hội có ý kiến đề nghị nâng mức công suất điều hòa thuộc diện không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Vì thế, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra đã có phương án tiếp thu quy định điều hòa từ 24.000 BTU trở xuống sẽ không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Nếu nâng mức công suất điều hòa không chịu thuế lên 24.000 BTU thì ngân sách nhà nước sẽ giảm thu thêm khoảng 840 tỷ đồng.

Duy Tuấn