Văn hóa - Du lịch

Liên kết Phú Yên – Đắk Lắk: Tạo đột phá phát triển du lịch biển - rừng bền vững

Lê Hiếu 04/06/2025 - 17:30

Ngày 4/6, tại Khách sạn Elephants (TP. Buôn Ma Thuột), Hiệp hội Du lịch Phú Yên và Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk đã phối hợp tổ chức chương trình đối thoại, giao lưu doanh nghiệp trong khuôn khổ chuyến Famtrip khảo sát du lịch Đắk Lắk của đoàn Hiệp hội Du lịch Phú Yên diễn ra từ ngày 2 đến 4/6/2025.

Sự kiện được xem là bước khởi đầu quan trọng cho quá trình hợp tác, liên kết du lịch giữa hai địa phương trong bối cảnh đang chuẩn bị sáp nhập hành chính.

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk; ông Hồ Văn Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phú Yên; cùng đại diện các doanh nghiệp du lịch hai tỉnh.

z6671490497260_1de1057917ffb608f7154ae870f83b40.jpg
Các đại biểu tham dự đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm kết nối tài nguyên du lịch hai vùng biển và đại ngàn.

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Văn Tiến nhấn mạnh, trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ, việc hai địa phương chuẩn bị hợp nhất là cơ hội để ngành du lịch Phú Yên - Đắk Lắk hợp lực, phát huy thế mạnh đặc thù để phát triển bền vững. Ông kỳ vọng hội nghị sẽ là diễn đàn để doanh nghiệp hai bên trao đổi, tìm ra các giải pháp kết nối hiệu quả.

Các đại biểu tham dự đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm kết nối tài nguyên du lịch hai vùng biển và đại ngàn. Phú Yên nổi bật với đường bờ biển dài gần 190 km, sở hữu nhiều bãi tắm, danh thắng quốc gia như Ghềnh Đá Đĩa, trong khi Đắk Lắk có thế mạnh về cảnh quan núi rừng, văn hóa cồng chiêng, cà phê và du lịch cộng đồng.

z6671445227548_b447bc34e01e191dccfb7e43cde3237d.jpg
Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.

Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho rằng, nếu khai thác riêng lẻ, tiềm năng của từng địa phương chỉ phát huy một phần, nhưng khi kết nối, sẽ tạo thành chuỗi trải nghiệm phong phú, hấp dẫn. Việc xây dựng tour tuyến "Từ biển xanh đến đại ngàn" kết nối Phú Yên - Đắk Lắk được kỳ vọng sẽ thu hút khách từ các trung tâm lớn như TP.HCM, Hà Nội, mang lại hai sắc thái văn hóa khác biệt nhưng hài hòa trong một hành trình.

Theo ông Nguyễn Văn Mừng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk, du khách có thể khởi hành từ Phú Yên, khám phá biển và ẩm thực xứ Nẫu, sau đó tiếp tục hành trình đến Đắk Lắk để trải nghiệm thiên nhiên hùng vĩ, thưởng thức cà phê Ban Mê, vui cùng voi và tìm hiểu đời sống buôn làng, văn hóa Tây Nguyên.

Hai hiệp hội cũng thống nhất nhiều định hướng sau sáp nhập, trong đó có việc xây dựng sản phẩm đặc trưng “biển - rừng”, khai thác du lịch xanh, phát triển các tour chèo thuyền kayak trên sông Sêrêpôk, tour sinh thái cộng đồng tại Khu du lịch Kotam, kết nối tham quan Bảo tàng Thế giới Cà phê và Không gian Văn hóa Cồng chiêng.

Để cụ thể hóa kế hoạch hợp tác, Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk đề xuất thành lập Tổ công tác liên kết du lịch hai tỉnh, tổ chức Famtrip, roadshow quảng bá tại các thị trường trọng điểm, xây dựng bản đồ số các điểm du lịch kết nối hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành dễ dàng khai thác.

Lê Hiếu