Chính trị

Bộ Công an thông tin bước đầu về cao điểm tấn công tội phạm sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng giả

Duy Tuấn 04/06/2025 - 17:27

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, từ 15/5 đến 3/6, công an các cấp đã khởi tố 36 vụ, 119 bị can liên quan đến các tội buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất- buôn bán hàng giả và các hành vi khác tại 24 địa phương...

Chiều 4/6 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2025 để thông tin về tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm; đồng thời cung cấp thông tin về một số vấn đề mà dư luận và báo chí quan tâm. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo.

Bộ Công an mở đợt cao điểm trong 3 tháng

Trả lời báo chí trước yêu cầu của Thủ tướng về mở tháng cao điểm truy quét hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại sản phẩm liên quan đến sức khoẻ con người như thuốc giả, thực phẩm chức năng. Đề nghị Bộ Công an cho biết kết quả điều tra và kế hoạch thời gian tới trong việc truy quét các sản phẩm này?

11.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng- Người phát ngôn Bộ Công an.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng- Người phát ngôn Bộ Công an, hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc, vệ sinh an toàn thực phẩm được người dân hết sức quan tâm.

Mới đây, Bộ Công an thực hiện cao điểm với quyết tâm cao thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng. Thực hiện công điện của Thủ tướng, Bộ đã chỉ đạo quyết liệt các lực lượng với 3 nội dung trọng tâm:

Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên lĩnh vực này. Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Thủ tướng chỉ đạo mở đợt cao điểm trong 1 tháng nhưng Bộ Công an chỉ đạo mở đợt cao điểm trong 3 tháng (Từ 15/5).

Lực lượng công an tham gia theo yêu cầu đoàn công tác của Thủ tướng trong đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này.

Bên cạnh đó, tham mưu, hoàn thiện thể chế, khắc phục sơ hở thiếu sót trong quản lý nhà nước. Từ đó, kiến nghị tăng chế tài xử lý, đảm bảo răn đe tội phạm.... Bộ Công an kiến nghị sửa đổi Bộ luật Hình sự, trong đó tăng mức xử lý với tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả; vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm;

Qua công tác đấu tranh trấn áp tội phạm nổi lên các vấn đề: Loại hình tội phạm này diễn biến phức tạp, quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi; các đối tượng triệt để lợi dụng sơ hở pháp luật; Các loại mặt hàng giả rất đa dạng, nhiều lĩnh vực như thực phẩm, thuốc, sữa ... liên quan trực tiếp đến sức khoẻ, kinh tế của nhân dân; Có hiện tượng quảng cáo sai sự thật, thông qua người có uy tín, ảnh hưởng và nổi tiếng; Đặc biệt, có sự tiếp tay của cơ quan quản lý nhà nước;

Xử lý mạnh các hành vi tiếp tay cho tội phạm của cán bộ nhà nước

Về kết quả đấu tranh, theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, từ 15/5 đến 3/6, công an các cấp đã nắm tình hình, nhận diện, đấu tranh với tội phạm từ đó khởi tố 36 vụ, 119 bị can liên quan đến các tội buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất- buôn bán hàng giả và các hành vi khác tại 24 địa phương; Đặc biệt, xử lý mạnh các hành vi tiếp tay cho tội phạm của cán bộ nhà nước. Trong đó có cán bộ, nguyên cán bộ cơ quan nhà nước; Xử lý các hành vi liên quan đến quảng cáo sai sự thật;

Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo công an các cấp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm này trong vòng ba tháng. Qua đó, tiến hành phân tích, đánh giá kỹ lưỡng để không chỉ xử lý trước mắt mà còn triển khai công tác đấu tranh một cách thường xuyên, lâu dài. Từ đó, nâng cao hiệu quả nhận diện và đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm này. Đồng thời, tiếp tục làm rõ vi phạm của cán bộ cơ quan nhà nước có hành vi tiếp tay cho tội phạm, cũng như xác định trách nhiệm của các đơn vị quảng cáo và người nổi tiếng tham gia quảng cáo sai sự thật.

Thứ hai, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án đã khởi tố theo tinh thần mở rộng các đối tượng liên quan. Làm rõ nguyên nhân, điều kiện phạm tội. Kiến nghị khắc phục sơ hở trong quản lý nhà nước.

Thứ ba, nâng cao quy chế phối với các cơ quan nhà nước liên quan.

Bộ Công an kiến nghị xác định đấu tranh với loại tội phạm này là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, đòi hỏi trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước và người dân. Qua đó, tạo sự đồng bộ, liên hoàn, lên án, đẩy lùi với các hành vi phạm tội; Đặc biệt, kiến nghị người dân nâng cao cảnh giác trước các quảng cáo thực phẩm chức năng giá rẻ, đồng thời, phản ánh kịp thời đến cơ quan công an để kiểm tra xử lý. Kiến nghị cơ quan báo chí, đơn vị quảng cáo, người nổi tiếng phát huy trách nhiệm xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh. Kiến nghị Quốc hội gia tăng chế tài tương xứng với hành vi phạm tội của loại tội phạm này. Từ đó đảm bảo răn đe, thiết lập trật tự kỷ cương.

Trước đó, ngày 14/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì làm việc với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương để đánh giá về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, xuất xứ hàng hóa những tháng đầu năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Đáng chú ý, Thủ tướng đề nghị tập trung mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh, truy quét, ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất lưu thông hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn xuất xứ, vi phạm sở hữu trí tuệ diễn ra từ 15/5 đến 15/6. Cụ thể, mở một đợt tấn công cao điểm để đấu tranh truy quét, ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất lưu thông hàng giả không có xuất xứ, vi phạm bản quyền vi phạm sở hữu trí tuệ.

Duy Tuấn