Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Kon Tum và Quảng Ngãi

Văn Hà02/06/2025 - 21:16

Chiều 2/6, tại Kon Tum, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum và Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương gần đây; việc sắp xếp tổ chức bộ máy; công tác quốc phòng-an ninh; thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế và công tác an sinh xã hội.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương.

screenshot_20250602_183117.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum và Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh đã báo cáo với Tổng Bí thư kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và công tác an sinh xã hội.

Đặc biệt, cả hai tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Kết luận 123-KL/TW, ngày 24/01/2025 với mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 8% trở lên trong năm 2025. Đồng thời thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 57-NQ/TW về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Một điểm nhấn đáng chú ý là việc hai địa phương đang tích cực phối hợp triển khai đề án hợp nhất tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi thành tỉnh Quảng Ngãi mới, theo đúng định hướng của Trung ương.

screenshot_20250602_183106.jpg
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, thành quả mà Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Tổng Bí thư nhấn mạnh, dù xuất phát từ nền tảng hạ tầng còn lạc hậu, quy mô kinh tế nhỏ, song Kon Tum và Quảng Ngãi đã tận dụng hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Về định hướng sắp xếp tổ chức bộ máy và hợp nhất đơn vị hành chính, Tổng Bí thư khẳng định đây là chủ trương lớn, mang tính đổi mới thể chế sâu sắc, thể hiện ý Đảng hợp lòng dân. Việc hợp nhất tỉnh là cơ hội lịch sử để khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh vùng, xây dựng tỉnh Quảng Ngãi mới phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Tổng Bí thư đề nghị hai địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đảm bảo “cái mới phải tốt hơn cái cũ”, nhân dân được phục vụ tốt hơn. Đồng thời chú trọng công tác nhân sự, giữ lại cán bộ có năng lực, phẩm chất, dám nghĩ, dám làm, có tinh thần trách nhiệm và lan tỏa niềm tin trong nhân dân.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư yêu cầu hai địa phương cần rà soát, bổ sung kịch bản tăng trưởng để thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025.

Tổng Bí thư cũng lưu ý công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới, phải thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 45-CT/TW, bảo đảm tiến độ và chất lượng trong bối cảnh hợp nhất địa phương. Văn kiện Đại hội cấp tỉnh, cấp xã cần được xây dựng kỹ lưỡng, phản ánh được tầm nhìn phát triển của tỉnh Quảng Ngãi mới.

screenshot_20250602_183129.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, khát vọng vươn lên và sự đồng lòng của toàn thể hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh sẽ vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Kết thúc buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận các kiến nghị của hai địa phương, giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp, trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, đúng quy định, tạo điều kiện tối đa để Kon Tum và Quảng Ngãi triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Văn Hà