Quảng Ninh vận hành thử nghiệm chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 15/6
Quảng Ninh sẽ vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 15/6. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức hoạt động từ ngày 1/7, nhằm đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu phát triển.

Ngày 2/6, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh chủ trì hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến về kết quả triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
Tỉnh Quảng Ninh đã chủ động xây dựng và hoàn thiện phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, kiện toàn bộ máy tổ chức, biên chế, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Trung ương.
Bên cạnh đó, tỉnh đang tập trung xử lý tài sản công, điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết toán các dự án hoàn thành, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án trọng điểm.
Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện chủ trương xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.
Ông yêu cầu hoàn thiện phương án bố trí nhân sự tại các xã, phường, đặc khu mới sau sắp xếp trước ngày 7/6 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét; hoàn thiện phần mềm chuyển văn bản giữa các cấp trước ngày 15/6.
Từ ngày 15/6, toàn tỉnh sẽ chính thức tiến hành vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để đảm bảo bộ máy mới sẽ hoạt động chính thức từ ngày 1/7/2025.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng chỉ đạo tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt xã, phường, đặc khu mới, chuẩn bị chu đáo trụ sở làm việc, tạo thuận lợi cho công chức làm việc và người dân đến giao dịch.
Đồng thời, yêu cầu các ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tập trung thúc đẩy các dự án trọng điểm và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2025.
Cùng ngày, Thường trực Tỉnh ủy cũng nghe báo cáo về tình hình các dự án hạ tầng trọng điểm, kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2026-2030 và cho ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm trong tuần.