Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc làm tổ trưởng tổ công tác chống buôn lậu, hàng giả
UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa thành lập Tổ công tác do Chủ tịch tỉnh Trần Duy Đông làm Tổ trưởng, Phó Chủ tịch Phùng Thị Kim Nga làm Phó Tổ trưởng thường trực, cùng lãnh đạo các sở, ngành như Công an, Hải quan, Thuế, Công Thương, Y tế… nhằm chỉ đạo đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Tổ có nhiệm vụ điều phối, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi có tổ chức, quy mô lớn. Tổ công tác hoạt động từ nay đến ngày 15/6/2025, sau đó sẽ tổng kết và tự giải thể.
Theo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Vĩnh Phúc, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng trong đợt cao điểm này: Ngày 23/5, tại thị trấn Thổ Tang (huyện Vĩnh Tường), hộ kinh doanh Vũ Văn Bình bị phát hiện kinh doanh hơn 408kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, gồm trứng gà non, đùi gà, chân gà… Cùng ngày, tại xã Lãng Công (huyện Sông Lô), lực lượng QLTT và Công an phát hiện xe tải chở 1.008kg lợn chết, bốc mùi hôi thối, do bà Nguyễn Thị Thắm làm chủ, không có giấy tờ hợp pháp. Cả hai vụ đều bị tạm giữ để xử lý.
Ngày 20/5, tại thị trấn Thổ Tang, hộ kinh doanh Nguyễn Đăng Hải bị phát hiện nhập lậu hơn 12.000 sản phẩm thực phẩm ăn liền không có nhãn phụ tiếng Việt. Cùng ngày, tại cơ sở của ông Phùng Văn Đảng, hơn 26.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu như nước rửa bát, dầu gội, bột giặt… bị thu giữ, cùng nhiều máy móc nghi dùng sản xuất hàng giả.
Ngày 14/5, hộ kinh doanh Nguyễn Anh Minh (TP Vĩnh Yên) bị phạt 46 triệu đồng vì bán mỹ phẩm nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu. Trước đó, ngày 7/5, hơn 700 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tại cơ sở này đã bị tiêu hủy.
Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật để nâng cao ý thức của người dân và doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh.