Truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào
Ngày 23/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Huế, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế cùng các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang cùng các tầng lớp nhân dân trọng thể tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chiến đấu, hy sinh trên đất bạn Lào.
Điếu văn truy điệu do Phó Chủ tịch UBND TP Huế, Trưởng Ban chỉ đạo 515 thành phố Nguyễn Chí Tài nêu rõ: Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng triệu thanh niên trên khắp mọi miền đất nước đã lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước bạn Lào anh em.

Trong cuộc chiến đấu sinh tử vì nghĩa lớn, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, những tổn thất là điều không thể tránh khỏi, nhiều cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên đất nước bạn Lào, trong đó có hai tỉnh Salavan, Sekong.
Thời gian qua, được sự chỉ đạo của Ban công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, với với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, 30 năm qua, thành phố Huế đã phối hợp chặt chẽ với hai tỉnh Salavan, Sekong tìm kiếm, quy tập và tổ chức 28 lần, đưa 963 hài cốt liệt sĩ trở về với đất mẹ thân yêu.


Riêng mùa khô năm 2024 - 2025, Đội 192, Bộ CHQS thành phố đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ (tất cả đều chưa biết tên) tại hai tỉnh Salavan, Sekong.
Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Chí Tài bày tỏ lòng biết ơn đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang hai tỉnh Salavan và Sekong đã quan tâm, giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ trong việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ.


Đồng thời, ghi nhận và biểu dương những việc làm cao cả, đầy tình nghĩa, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập 192 đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ trong công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt các anh hùng liệt sĩ trở về quê cha, đất tổ.

