Vận chuyển 6 bánh heroin bằng xe khách từ Điện Biên về Hải Dương
Ngày 22/5, TAND tỉnh Hải Dương tiến hành xét xử sơ thẩm bị cáo Lò Văn Tới (SN 1995, trú tại xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, khoảng 5h ngày 31/7/2024, tại km 58+900 quốc lộ 5, phường Ái Quốc (TP Hải Dương), Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hải Dương) phát hiện anh Lò Văn Thắm (SN 1998, trú tại xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, Điện Biên) đang nhận hàng từ phụ xe khách biển số 15F-009.37 tuyến Điện Biên đi Hải Phòng.
Sau đó, Thắm nhận 2 bao hàng gồm: 1 bao gạo và 1 bao chứa 6 bánh heroin, tổng trọng lượng 2.085 gram.
Đến 20h ngày 31/7/2024, Lò Văn Tới (SN 1995, trú tại xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, Điện Biên) đến cơ quan Công an đầu thú và giao nộp 1 gói heroin.
Tại cơ quan công an, Tới khai do cần tiền nên nhận vận chuyển ma túy cho Lò Văn Hùng (SN 1994, trú tại xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo, Điện Biên).

Hùng thuê Tới vận chuyển 6 bánh heroin từ Điện Biên đến Cao Bằng giao cho một người phụ nữ tên Huệ với tiền công 120 triệu đồng, ứng trước 10 triệu đồng và cho Tới số điện thoại của người giao ma túy.
Khoảng 4h ngày 30/7/2024, Tới đến xã Búng Lao ở huyện Mường Ảng (Biện Biên) gặp 1 người đàn ông (không biết lai lịch, địa chỉ người này) đưa cho Tới 1 túi vải.
Tới mang túi vải về gần nhà mở túi ra kiểm tra thấy trong có 6 bánh heroin. Tới lấy từ 2 bánh heroin ra một ít ma tuý để dùng thử. Còn lại 0,068 gam heroin Tới cất giấu để dùng dần (đây là số ma túy Tới đã giao nộp khi đầu thú).
Đến khoảng 17h cùng ngày, Tới cho túi vải trong có 6 bánh heroin và 1 túi gạo khoảng 10 kg vào trong 1 bao dứa buộc kín.
Sau đó, bị cáo Tới gửi xe khách đến TP. Hải Dương.
Khoảng 4h ngày 31/7/2024, phụ xe gọi cho Tới nhận hàng tại ga Tiền Trung (TP. Hải Dương). Tới gọi nhờ Lò Văn Thắm nhận hộ hàng và mang về phòng trọ của em trai Tới ở khu dân cư Tiến Đạt, phường Ái Quốc.
Tuy nhiên, khi Thắm nhận hàng thi bị lực lượng công an phát hiện.
Tối 31/7/2024, Tới thuê xe taxi đi về TP. Hải Dương. Tới về đến xóm trọ, không thấy Thắm và 2 bao hàng, nghĩ đã bị lộ nên đến cơ quan công an đầu thú.
Tại cơ quan công an, Tới khai lấy vỏ bọc là công nhân để thuê trọ tại phường Ái Quốc, sử dụng nhà trọ làm điểm tập kết.
Đồng thời, bị cáo Tới chuyển ma túy đi các tỉnh khác tiêu thụ.
Tại phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lò Văn Tới mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo điểm b, khoản 4, điều 250 Bộ luật Hình sự.
Lò Văn Hùng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Điện Biên) ra quyết định khởi tố bị can về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và đang bị truy nã.
Phụ xe giao hàng và Lò Văn Thắm đều không biết việc Lò Văn Tới vận chuyển ma túy, nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.