Yên Bái chủ động phòng chống thiên tai từ sớm, từ xa
Chiều 21/5, tại trụ sở UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thế Phước – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh.
Đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa bão 2025
Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại UBND các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh.
Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2024, tỉnh Yên Bái đã xảy ra 21 đợt thiên tai lớn nhỏ, gây hậu quả nghiêm trọng. Thiên tai đã khiến 56 người thiệt mạng, 46 người bị thương; gần 28.500 căn nhà bị hư hỏng, ảnh hưởng; trên 8.100 ha diện tích nông, lâm nghiệp và 1.000 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Số lượng vật nuôi thiệt hại lên tới hơn 336.000 con. Tổng thiệt hại ước tính hơn 5.700 tỷ đồng.

Tỉnh Yên Bái đã triển khai nhanh chóng, kịp thời các biện pháp khắc phục hậu quả. Đặc biệt, trong đợt bão số 3 (Yagi), các địa phương đã vận dụng hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, huy động hơn 105.000 lượt người tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả. Nhiều hộ dân đã được di dời kịp thời khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn về người và tài sản.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác PCTT-TKCN năm 2024; đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão năm 2025.
Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Thế Phước nhấn mạnh: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, năm 2025 có thể xuất hiện từ 5–6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, trong đó 2–3 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết tỉnh Yên Bái. Hiện tượng mưa cực đoan có nguy cơ xảy ra cao.
Chủ động phương án, kiện toàn lực lượng, tăng cường tuyên truyền
Để ứng phó hiệu quả, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp cần kiện toàn tổ chức Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.
Đồng thời, các địa phương cần khẩn trương rà soát, sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng trong năm 2024; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn; tăng cường kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét và xây dựng phương án di dời dân cư đến nơi an toàn.
Tỉnh cũng chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến kỹ năng ứng phó thiên tai đến từng người dân, đặc biệt tại các vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để truyền tải thông tin cảnh báo, dự báo một cách nhanh chóng và chính xác.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh trong điều hành, xử lý kịp thời các tình huống thiên tai. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương trong việc thực hiện kế hoạch, phương án PCTT năm 2025, góp phần giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống nhân dân.