Chủ tịch TP. Hải Phòng tiếp Thống đốc tỉnh Vladimir và Đại sứ Liên bang Nga
Chiều 21/5, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã tiếp và làm việc với ông Avdeev Alexander Aleksandrovich, Thống đốc tỉnh Vladimir (Liên bang Nga) và ông Bezdetko Gennadiy Stepanovich, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng bày tỏ vui mừng chào đón Đoàn công tác của chính quyền tỉnh Vladimir và Đại sứ Liên bang Nga đến thăm và làm việc; đồng thời giới thiệu khái quát một số nét nổi bật về thành phố.
Theo đó, Hải Phòng là cửa ngõ chính ra biển của khu vực phía Bắc, giữ vai trò quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của vùng và cả nước; đồng thời là một trong những động lực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
Với hệ thống giao thông đồng bộ với cả 5 loại hình gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và đường hàng không, trong đó nổi bật là hệ thống cảng biển lớn nhất miền Bắc kết nối trực tiếp tới châu Mỹ và châu Âu, Hải Phòng có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế và giao thương quốc tế. Thành phố xác định ba trụ cột phát triển kinh tế gồm công nghiệp - công nghệ cao, cảng biển - logistics và du lịch - thương mại. Nhờ đó, Hải Phòng luôn nằm trong nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước và là điểm đến hấp dẫn hàng đầu đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
Tính đến tháng 4/2025, trên địa bàn thành phố có 1.071 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn hiệu lực đến từ 39 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đầu tư đạt 38 tỷ USD. Trong đó, các nhà đầu tư đến từ Liên bang Nga có 5 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 9,6 triệu USD.
Hiện nay, trên địa bàn thành phố đã thành lập 14 khu công nghiệp và đang tiếp tục tập trung phát triển thêm 20 khu công nghiệp mới với tổng diện tích hơn 7.000 ha. Đặc biệt, thành phố đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam với quy mô khoảng 20.000 ha. Đây là khu kinh tế ven biển tổng hợp, được quy hoạch theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Trong đó có khu thương mại tự do với các cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội, kết nối với các khu kinh tế ven biển khác trong vùng, góp phần tạo động lực phát triển cho khu vực đồng bằng sông Hồng.
Về du lịch, Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) - Quần đảo Cát Bà (TP Hải Phòng) đã được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2023. Đây là điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng cho du khách trong nước và quốc tế, đồng thời là môi trường sống và làm việc hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.
Hải Phòng mong muốn được chào đón các doanh nghiệp đến từ tỉnh Vladimir đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư và sẵn sàng phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, giao lưu văn hóa, giáo dục, nhằm tạo cầu nối bền vững giữa hai địa phương.

Tại buổi làm việc, ông Avdeev Alexander Aleksandrovich, Thống đốc tỉnh Vladimir cảm ơn trước sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TP Hải Phòng và bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước sự phát triển năng động, toàn diện của thành phố.
Theo ông Avdeev Alexander Aleksandrovich, tỉnh Vladimir có vị trí chiến lược trong hệ thống giao thông quốc gia, với tuyến đường sắt và quốc lộ chính nối Thủ đô Moskva với vùng Viễn Đông của Nga. Trung tâm hành chính của tỉnh là thành phố Vladimir - một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng của nước Nga, giàu giá trị lịch sử và văn hóa.
Về kinh tế, tỉnh Vladimir có cơ cấu ngành khá cân đối về công nghiệp (khoảng 35%), nông nghiệp (15%) và dịch vụ - thương mại (50%). Năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) của tỉnh đạt khoảng 600 tỷ Rúp (tương đương 6,5 tỷ USD) và GDP duy trì tăng trưởng ổn định ở mức 2,5- 3%/năm. Các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh gồm chế tạo máy móc, thiết bị điện; công nghiệp thực phẩm; hóa chất - dược phẩm và sản xuất vật liệu xây dựng.
Vladimir hiện có hơn 150 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (nổi bật là Đức, Pháp, Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam) với tổng vốn FDI đạt hơn 1 tỷ USD. Hiện nay, tỉnh Vladimir cũng đang tích cực khuyến khích và mở rộng thu hút đầu tư từ các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.