Bà Rịa – Vũng Tàu không còn hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tổng kết thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025. Kết quả, đến ngày 31/3/2025, địa phương đã hoàn thành vượt chỉ tiêu và không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của tỉnh.
Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ, UBND tỉnh BR-VT đã phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 đến các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Ngày 18/11/2021, tỉnh BR-VT đã ban hành Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh BR-VT áp dụng giai đoạn 2022-2025. Theo đó, chuẩn nghèo của tỉnh giai đoạn 2022-2025 cao hơn 1,3 lần so với chuẩn nghèo theo chuẩn quốc gia về tiêu chí thu nhập.
Đến cuối năm 2021, tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh còn lại theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 là 1.305 hộ chiếm tỷ lệ 0,45% so với tổng số hộ dân. Trong đó, hộ nghèo theo chuẩn quốc gia là 150 hộ, chiếm tỷ lệ 0,05%; Hộ cận nghèo theo quốc gia là 456 hộ, chiếm tỷ lệ 0,15%; Hộ nghèo theo chuẩn tỉnh là 564 hộ chiếm 0,2%; Hộ cận nghèo theo chuẩn tỉnh là 135 hộ chiếm 0,05%.
Theo kết quả rà soát, đầu năm 2022 tổng số hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của tỉnh theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025 là 6.589 hộ chiếm tỷ lệ 2,04% so với tổng số hộ dân. Trong đó, hộ nghèo chuẩn quốc gia là 1.278 hộ, chiếm tỷ lệ 0,4%; Hộ cận nghèo quốc gia là 1.533 hộ, chiếm tỷ lệ 0,48%; Hộ nghèo chuẩn tỉnh là 3.778 hộ chiếm tỷ lệ 1,17%.
Qua việc triển khai các chính sách giảm nghèo và phong trào thi đua, đến cuối năm 2024, kết quả giảm nghèo đã hoàn thành vượt chỉ tiêu (giảm còn 0,23%) và đạt mục tiêu so với kế hoạch Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh đề ra (đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh còn 0,5%). Đến 31/3/2025, tỉnh BR-VT không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh.
.jpg)
Để có được kết quả như vậy là vì trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã quan tâm, ban hành hàng loạt chính sách về an sinh xã hội, mở rộng thêm đối tượng được hỗ trợ như: Hộ nghèo chuẩn của tỉnh, hộ thoát nghèo trong vòng 3 năm, nâng mức trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội (hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, cho vay tín dụng ưu đãi, người bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, trẻ em dưới 8 tuổi thuộc hộ nghèo được trợ giúp xã hội hàng tháng).
Các chính sách của tỉnh được ban hành với mức hỗ trợ cao hơn, đối tượng mở rộng hơn so với mức quy định của Trung ương, đã tạo sự cộng hưởng giúp cho việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao.
UBND tỉnh BR-VT cũng cho biết thêm, sau khi các chính sách được ban hành, việc hướng dẫn, triển khai chính sách luôn kịp thời, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, đảm bảo quyền lợi cho người dân nói chung và người nghèo nói riêng; Từ đó, giúp người dân thoát nghèo, hạn chế tái nghèo, đảm bảo tính bền vững trong việc trong việc thực thi chính sách.
Nguồn vốn bố trí để thực hiện các chính sách giảm nghèo (hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ về y tế, giáo dục, trợ cấp tiền điện, hỗ trợ các hộ nghèo tham gia dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo) được ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời.
Ngoài ngân sách bố trí, hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh và các tổ chức thành viên của UBMTTQVN tỉnh cũng huy động sự đóng góp của cá nhân, doanh nghiệp để hỗ trợ cho hộ nghèo về nhà ở, cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ khó khăn đột xuất và thăm hỏi tặng quà hộ nghèo trong các dịp lễ, Tết.

Vì thế, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh) đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của các cấp, các ngành, các địa phương; Đồng thời luôn bám sát mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Công tác tuyên truyền, nêu gương những hộ nghèo vươn lên thoát nghèo tiêu biểu và tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo vẫn được thực hiện thường xuyên, giúp cho nhận thức của các cấp chính quyền và người dân có sự thay đổi tích cực, nhận thức được tầm quan trọng của công tác giảm nghèo, nhất là người nghèo ý thức tự vươn lên thoát nghèo.
Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” có ý nghĩa quan trọng và ảnh hưởng tích cực đến đời sống của người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.