Đời sống

Đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới: Biểu tượng tình yêu của Nhân dân đối với Người

Trần An 19/05/2025 - 15:21

Mỗi dịp tháng 5 về, đặc biệt là ngày sinh nhật Bác 19/5, trong tâm niệm của người dân Bạc Liêu, ai cũng mong muốn tìm về Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Châu Thới để thành kính thắp nén hương tưởng nhớ tới Người.

Đền thờ của khát vọng lòng dân

Những ngày này, trên con đường dẫn vào Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (người dân địa phương quen thuộc gọi là Đền thờ Bác Hồ, tọa lạc ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới), những hàng phượng thẳng tắp, rợp bóng cờ bay, từng dòng người trong và ngoài tỉnh tấp nập về viếng Đền thờ Bác.

Bằng sự ấm áp, chân thành, người dân địa phương nơi đây ai cũng tự hào khi kể về giai thoại trong thời kỳ mưa bom, bão đạn của chiến tranh chống Mỹ khốc liệt, Đảng bộ và Nhân dân xã Châu Thới đã đấu tranh, chiến đấu để xây dựng Đền thờ Bác.

Theo người dân địa phương, Đền thờ Bác Hồ được bắt đầu xây dựng vào năm 1969. Sau khi Bác mất, trước nỗi mất mát lớn lao, Huyện ủy Vĩnh Lợi mượn tạm ngôi nhà của người dân để tổ chức lễ truy điệu để tang Bác vào lúc 17 giờ ngày 3/9/1969. Sau lễ truy điệu, ngôi nhà trở thành nhà tưởng niệm Bác.

z6616853162964_c71d7da7c7d7265b458a73f7331106e4.jpg
Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu)

Đến ngày 15/4/1972, Xã ủy Châu Thới quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đền thờ Bác Hồ. Việc mua vật liệu để xây dựng gặp nhiều khó khăn do phải đi qua nhiều đồn bốt của địch, nhưng với động lực là lòng kính yêu, thương nhớ Bác, Nhân dân xã Châu Thới xung phong đi mua vật liệu, mỗi người mua một ít, mua làm nhiều lần.

Lúc 10 giờ ngày 25/4/1972, Xã ủy Châu Thới đã làm Lễ khởi công xây dựng Đền thờ Bác. Sau 24 ngày đêm thi công vất vả, không ngại đạn pháo của địch, bất chấp sự kìm kẹp của địch và mọi hiểm nguy bởi Bạc Liêu khi ấy, đạn bom của địch rãi khắp nơi. Nhân dân và Xã ủy Châu Thới vẫn quyết tâm và đã hoàn thành việc xây dựng đền thờ.

Đến ngày 19/5/1972 (ngày sinh nhật Bác), Lễ khánh thành Đền thờ Bác được tiến hành trong niềm hân hoan và xúc động của đông đảo Nhân dân trong xã Châu Thới và các chiến sĩ huyện Vĩnh Lợi.

Việc xây dựng đền thờ ngay trong lòng địch đã khó khăn, việc bảo vệ đền thờ càng khó khăn gấp bội, nhưng bằng tất cả tình cảm của những người con miền Nam đối với vị cha già kính yêu của dân tộc, các lực lượng du kích, lực lượng địa phương quân Vĩnh Lợi và Đội bảo vệ đền thờ một lòng quyết tâm thà hy sinh tính mạng vẫn phải giữ và bảo vệ Đền thờ Bác nguyên vẹn.

Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

Năm 1975, sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng bộ và Nhân dân Bạc Liêu luôn quan tâm bảo tồn, tổ chức các hoạt động văn hóa tri ân và tưởng nhớ Bác nhằm phát huy giá trị của khu di tích đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đền thờ Bác Hồ đã trở thành trung tâm sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần, nơi giáo dục truyền thống yêu nước, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và người dân Bạc Liêu đối với Bác.

z6616853152228_60aa4cf01dbb76acd249cf42be1f6a36.jpg
Con đường dẫn vào Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Để bảo tồn và phát huy giá trị di tích, Tỉnh ủy - UBND tỉnh đã quan tâm đầu tư kinh phí tu bổ di tích đền thờ Bác nhiều lần: lần thứ nhất năm 1990, lần trùng tu thứ hai năm 1997, đặc biệt lần trùng tu thứ ba là năm 2010.

Đến nay, di tích được mở rộng diện tích 45.000m2 (chia làm hai giai đoạn) với các hạng mục công trình: nhà bao che đền thờ, nhà trưng bày, nhà chiếu phim tư liệu và sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhà dịch vụ và một số công trình phụ trợ khác; Tượng vua Hùng, khu vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên,...

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu, trong những năm qua, bằng sự quan tâm đầu tư trùng tu, tôn tạo khu di tích của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đền thờ Bác Hồ đã trở thành địa chỉ đỏ để cán bộ, Nhân dân không chỉ riêng trong tỉnh mà cả ngoài tỉnh tìm về để viếng thăm, bày tỏ lòng thành kính.

Hằng năm, vào là dịp sinh nhật Bác 19/5, Quốc khánh 2/9..., nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh, các cơ quan, ban ngành; lực lượng đoàn viên thanh niên, học sinh đến đã dâng hoa, thắp hương bày tỏ lòng thành kính, báo công dâng lên Bác,…

Bên cạnh đó, các ngày trong năm đều có nhiều lượt khách trong và ngoài tỉnh đến viếng. Nhiều trường học, nhiều đoàn học sinh, đoàn viên thanh niên thường xuyên đến viếng thăm Đền thờ Bác, qua đây giúp các em nâng cao ý thức tìm hiểu lịch sử, tìm về cội nguồn và tưởng nhớ Bác.

z6616853164575_41ff935d345c6337b5e952df04fa3e98.jpg
Câu lạc bộ thắp hương tưởng niệm Bác Hồ được thành lập từ năm 2014

Đặc biệt, năm 2014, sự ra đời của Câu lạc bộ thắp hương tưởng niệm Bác Hồ, kế đó là Câu lạc bộ Phụ nữ thắp hương Đền thờ Bác.

Trải qua hơn 10 năm kể từ ngày thành lập, từ 16 giờ đến 17 giờ hằng ngày, mỗi tổ từ 4 - 6 người đảm nhận việc dâng hương. Ngoài việc dâng hương, các thành viên còn tự tay lau chùi bàn thờ, quét dọn khuôn viên để giữ cho không gian luôn tươm tất, trang nghiêm,… đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo cựu chiến binh, hội viên, người dân luôn hướng về Bác.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Châu Thới, được xây dựng trong những ngày chiến tranh gian khó là minh chứng cho tấm lòng người dân luôn hướng về Đảng, về Bác Hồ.

Bằng khát vọng vươn mình, ngày nay Đảng bộ và Nhân dân xã Châu Thới nói riêng và tỉnh Bạc Liêu tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; đoàn kết, ra sức học tập, phấn đấu chung tay phát triển quê hương Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp.

Trần An