Chuyện lạ bốn phương

Đình chỉ bản án vì người hiếp dâm và nạn nhân có nguyện vọng kết hôn

Ngọc An 16/05/2025 - 10:15

Ngày 15/5, Tòa án tối cao Ấn Độ đã ra quyết định đình chỉ bản án đối với một người đàn ông phạm tội hiếp dâm sau khi cả anh ta và nạn nhân trong vụ án đều bày tỏ nguyện vọng được kết hôn với nhau.

Hội đồng xét xử đã yêu cầu cặp đôi trao hoa cho nhau ngay trong phòng xử án.

“Tại phiên gặp riêng trong giờ nghỉ trưa, chúng tôi đã gặp hai bên. Cả hai đã bày tỏ một cách dứt khoát mong muốn được kết hôn với nhau”, Tòa tuyên bố trước khi thúc giục người đàn ông cầu hôn người phụ nữ.

ket_hon.png
Hình minh họa

Trước khi tuyên bố đình chỉ bản án, Thẩm phán cho biết: “Cả hai (bị cáo và nạn nhân) đều mong muốn kết hôn. Các chi tiết về lễ cưới sẽ do cha mẹ hai bên sắp xếp. Chúng tôi hy vọng hôn lễ sẽ diễn ra càng sớm càng tốt.

Trong bối cảnh đó, chúng tôi quyết định đình chỉ bản án và trả tự do cho người kháng cáo… Hôm nay người này đã có mặt trước Tòa theo chỉ thị ban hành ngày 6/5/2025. Anh ta sẽ quay trở lại trại giam và sẽ được trình diện trước tòa án cấp sơ thẩm sớm nhất có thể”.

Tòa án tối cao Ấn Độ cũng chỉ đạo tòa án cấp sơ thẩm có trách nhiệm xem xét và quyết định việc cho bị cáo tại ngoại, kèm theo bất kỳ điều kiện nào mà tòa thấy phù hợp.

Trước đó vào tháng 9/2024, người đàn ông có đơn gửi Tòa án cấp cao Madhya Pradesh xin đình chỉ bản án nhưng bị bác bỏ. Tiếp đó, anh ta làm đơn kháng cáo lên Tòa án tối cao.

Vụ án bị tố giác vào năm 2021, người đàn ông bị cáo buộc nhiều lần cưỡng hiếp người phụ nữ từ năm 2016 đến 2021, dưới lời hứa sẽ cưới cô làm vợ.

Theo hồ sơ, người đàn ông quen biết nạn nhân qua Facebook, vì cô là bạn của em gái anh ta. Cả hai đã phát triển quan hệ tình cảm và nhiều lần quan hệ tình dục. Cô gái tố cáo rằng mỗi lần như vậy, anh ta đều hứa sẽ cưới cô.

Tuy nhiên, khi cô yêu cầu anh chính thức cưới mình, anh ta đã từ chối với lý do mẹ anh không đồng ý.

Vào tháng 9/2024, một tòa án cấp sơ thẩm đã kết án người đàn ông với hai tội danh là hiếp dâm nhiều lần và tội lừa dối theo Bộ luật Hình sự Ấn Độ.

Anh ta bị tuyên 10 năm tù vì hành vi hiếp dâm lặp lại theo Điều 376 và 2 năm tù vì hành vi lừa dối theo Điều 417.

Sau khi không được Tòa cấp cao chấp nhận đình chỉ bản án, anh ta đã kháng cáo lên Tòa án tối cao.

Ngọc An