Chính trị

Thủ tướng: Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi với doanh nghiệp Hoa Kỳ

PV 13/05/2025 - 16:12

Sáng 13/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với đại diện cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam để lắng nghe, giải quyết các vướng mắc, đề xuất giải pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ.

Dự cuộc làm việc có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam; đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam; Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội và đại diện 50 doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

img3067-1747124553580708647884.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với đại diện cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam - Ảnh: VGP

Tại cuộc làm việc, đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội, đại diện các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ như Boeing, Molex, Excelerate Energy, Abbott, Coca-Cola, GE Vernova… đánh giá cao thiện chí của Chính phủ Việt Nam trong việc thường xuyên có các cuộc gặp, làm việc, lắng nghe, tháo gỡ các điểm nghẽn thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ.

Đại diện phía Hoa Kỳ đề nghị phía Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; giải quyết một số vướng mắc, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, các rào cản phi thuế quan, vấn đề liên quan đến thuế, phí, lệ phí; đảm bảo điều kiện về hạ tầng như hạ tầng điện, hạ tầng công nghệ thông tin, logistics; tăng cường quản lý, giám sát doanh nghiệp đảm bảo tính minh bạch, xuất xứ hàng hóa; các đối tác Việt Nam khẩn trương thực hiện thỏa thuận (MOU) mà hai bên đã ký kết; giải quyết một số vấn đề tại các dự án cụ thể… Các doanh nghiệp Hoa Kỳ bày tỏ chia sẻ với khó khăn và cam kết hợp tác đầu tư bền vững, lâu dài, đồng hành cùng Việt Nam.

img3054-1747124553488275920626.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam đã rất chủ động, tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ.

Thủ tướng mong muốn phía Hoa Kỳ tiếp tục chia sẻ với Việt Nam - đất nước chịu nhiều mất mát, đau thương, thiệt hại nặng nề sau thời gian dài chiến tranh, đến nay hằng ngày bom mìn sót lại sau chiến tranh vẫn nổ, gây sát thương cho người dân; cũng là nước trải qua thời gian dài bị bao vây cấm vận, hiện là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn, sức chống chịu với cú sốc từ bên ngoài còn hạn chế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã đối thoại, giải đáp và chỉ đạo xử lý kịp thời các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp Hoa Kỳ theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn chủ động thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ.

Thủ tướng ghi nhận kết quả tích cực trong quan hệ thương mại – đầu tư giữa hai nước, trong đó nhiều doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ đã phát triển mạnh tại Việt Nam. Ông khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng đối thoại với doanh nghiệp Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng, hiệu quả, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Việt Nam đã chủ động giải quyết các quan tâm của phía Hoa Kỳ, tăng cường chống gian lận thương mại, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh không cần thiết, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và Đại sứ quán Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ, phản ánh thiện chí và nỗ lực của Việt Nam tới chính quyền Tổng thống Mỹ, nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại hài hòa, đôi bên cùng có lợi. Ông kỳ vọng hai bên sớm đạt được thỏa thuận thuế quan lâu dài, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua thách thức.

Thủ tướng cũng cảm ơn Hoa Kỳ đã ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng” và khẳng định Việt Nam luôn nhất quán chủ trương gác lại quá khứ, tăng cường điểm đồng, giảm bất đồng, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt – Mỹ thực chất, hiệu quả, vì hòa bình và phát triển.

Trước tình hình đàm phán thương mại Mỹ - Trung, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam mong muốn các quốc gia phát triển hài hòa, không xảy ra chiến tranh thương mại, đặc biệt giữa các nền kinh tế lớn. Việt Nam ủng hộ hợp tác trên cơ sở luật lệ quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, không gây ảnh hưởng đến các nước khác, đồng thời kỳ vọng Mỹ - Trung đạt được thỏa thuận có lợi cho cả hai và cho thế giới.

Thủ tướng nhấn mạnh, trước biến động toàn cầu, Việt Nam luôn giữ bản lĩnh, bình tĩnh ứng phó, không hoang mang cũng không chủ quan. Việt Nam đang xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, lấy nội lực làm nền tảng, ngoại lực làm đột phá.

img3083-17471245506292120689012.jpg
Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đã chủ động giải quyết các quan tâm của phía Hoa Kỳ và doanh nghiệp Hoa Kỳ - Ảnh: VGP

Tinh thần tự lực, tự cường được phát huy để tái cấu trúc kinh tế theo hướng phát triển bền vững, cân bằng, không ảnh hưởng nước thứ ba; đồng thời đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng. Việt Nam cũng đang triển khai "bộ tứ chiến lược" gồm: phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; hội nhập quốc tế; xây dựng pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân.

Song song đó là thực hiện ba đột phá chiến lược, nhất là về hạ tầng giao thông, năng lượng và thể chế. Việt Nam hướng tới bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động chủ động, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, xóa bỏ rào cản địa giới trong cung cấp dịch vụ công.

Thủ tướng khẳng định: "Chính phủ kiến tạo; người dân, doanh nghiệp là trung tâm; thể chế là động lực; hạ tầng là nền tảng", cùng hướng tới tầm nhìn chung, hợp tác cùng có lợi và phát triển bền vững. Việt Nam cam kết bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ, tạo môi trường đầu tư – kinh doanh thuận lợi.

PV