Giáo dục

Tỉ lệ 'chọi' vào lớp 10 công lập tại Đà Nẵng tăng mạnh

Trang Trần 09/05/2025 - 21:15

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP. Đà Nẵng vừa công bố số liệu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2025- 2026.

Con số thống kê cho thấy mức độ cạnh tranh gay gắt, không chỉ ở nhóm trường tốp đầu mà còn lan sang cả khối các trường tốp giữa, khi số lượng nguyện vọng 1 (NV1) tăng mạnh so với năm trước.

Năm nay, toàn thành phố dự kiến tuyển 11.010 học sinh vào lớp 10, trong đó 10.296 chỉ tiêu dành cho hệ THPT công lập (gồm cả Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn), 714 chỉ tiêu thuộc hệ giáo dục thường xuyên.

Trong khi đó, tổng số học sinh đăng ký NV1 vào các trường THPT công lập đã lên đến 11.854 em, vượt hơn 1.500 so với chỉ tiêu tuyển sinh. Như vậy, sẽ có gần 1.600 thí sinh phải tìm kiếm cơ hội học tập ở hệ GDTX hoặc ngoài công lập.

9-5-tuyen-sinh1.jpg
Tỉ lệ “chọi” vào lớp 10 công lập tại Đà Nẵng tăng mạnh.

Tiếng Anh tiếp tục là lựa chọn áp đảo trong kỳ thi năm nay, với 11.854 thí sinh đăng ký là môn thi ngoại ngữ thứ 3. Tiếng Nhật và tiếng Pháp lần lượt ghi nhận 86 và 66 thí sinh đăng ký.

Đáng chú ý, có tới 11.854 thí sinh chọn tiếng Anh làm môn thi ngoại ngữ thứ 3 trùng với số thí sinh đăng ký NV1 và gần như tương đương ở NV2 với 11.852 lượt đăng ký. Việc tổng chỉ tiêu tuyển sinh ở 21 trường công lập dừng ở mức 9.996 khiến cuộc đua giành suất vào lớp 10 trở nên căng thẳng.

Ở nhóm trường tốp đầu, số lượng đăng ký NV1 vẫn duy trì ở mức cao. Trường THPT Phan Châu Trinh tiếp tục dẫn đầu với 1.897 hồ sơ NV1, trong khi chỉ tiêu tuyển là 1.218. Trường THPT Hoàng Hoa Thám nhận được 535 hồ sơ (chỉ tiêu 462), còn Trường THPT Hòa Vang có 527 thí sinh đăng ký NV1 so với chỉ tiêu 378. Mức độ cạnh tranh tại các trường này được dự báo sẽ tiếp tục cao, nhất là trong bối cảnh điểm chuẩn vào lớp 10 thường biến động sát sao qua từng năm.

9-5-tuyen-sinh-1.jpg
Bảng thống kê số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 - 2 vào các trường THPT công lập trên địa bàn Đà Nẵng năm học 2025-2026.

Không chỉ các trường "top trên", nhóm trường tốp giữa và tốp dưới cũng ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ về số lượng NV1. Cụ thể, Trường THPT Thái Phiên có 841 hồ sơ NV1 (chỉ tiêu 756), Trường THPT Sơn Trà 652 hồ sơ (chỉ tiêu 378), Trường THPT Liên Chiểu 621 hồ sơ (chỉ tiêu 378), Trường THPT Thanh Khê 515 hồ sơ (chỉ tiêu 420) và Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền nhận được 579 hồ sơ (chỉ tiêu 378).

Những con số này cho thấy sự dịch chuyển đáng kể về lựa chọn của phụ huynh và học sinh, có thể do đánh giá lại mức độ phù hợp giữa năng lực và khả năng trúng tuyển, cũng như chất lượng đào tạo đang ngày càng được cải thiện ở nhiều trường không thuộc nhóm "top đầu".

9-5-tuyen-sinh2.jpg
Sở GDĐT Đà Nẵng lưu ý học sinh có thể đăng ký thay đổi nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 từ ngày 9/5 đến 17h ngày 13/5. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay được tổ chức vào đầu tháng 6 (từ ngày 2 đến 4/6).

Sở GDĐT TP. Đà Nẵng thông tin thêm, trong thời gian từ ngày 9 đến 17 giờ ngày 13/5, thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký (NV1 và NV2). Việc thay đổi này sẽ là cơ hội quan trọng để học sinh và phụ huynh cân nhắc lại chiến lược đăng ký, tránh rơi vào thế “chọi” quá cao ở những trường vượt xa chỉ tiêu.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025- 2026 tại TP. Đà Nẵng sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 2 đến 4/6/2025. Các thí sinh sẽ thi 3 môn bắt buộc: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Trong đó, kết quả các môn thi sẽ là căn cứ duy nhất để xét tuyển vào lớp 10 công lập, do Đà Nẵng không tổ chức xét học bạ.

Tỉ lệ chọi tăng, chỉ tiêu giới hạn và xu hướng lựa chọn đa dạng giữa các trường đã tạo nên một mùa thi với mức độ cạnh tranh không hề giảm nhiệt, báo hiệu kỳ thi năm nay sẽ là thử thách thực sự với hàng ngàn học sinh lớp 9 đang đứng trước ngưỡng cửa chuyển cấp.

Trang Trần