Đèo Cả và FECON khởi động chuỗi liên kết mới
Ngày 5/5, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và Công ty Cổ phần FECON đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp.
Chương trình được diễn ra trong bối cảnh ngay sau khi Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân vừa ban hành đã xác định rõ vai trò tiên phong của kinh tế tư nhân là “động lực quan trọng nhất” trong thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn tới.

Trên cơ sở đó, thoả thuận hợp tác được đôi bên định hướng tập trung đẩy mạnh phát triển nhân lực, tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, hợp tác quốc tế và hướng đến cùng nhau góp phần xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp trong nước bứt phá, góp phần vào phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Lấy hiệu quả làm thước đo, hướng đến hợp tác bền vững
Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, FECON và Đèo Cả sẽ hợp tác chặt chẽ trong nghiên cứu, phát triển và triển khai các dịch vụ xây dựng hạ tầng cho một loạt dự án giao thông trọng điểm. Mối quan hệ hợp tác này sẽ đặc biệt tập trung vào các dự án đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao quốc gia, hạ tầng giao thông đường bộ và các công trình hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị lớn – những lĩnh vực đang được Chính phủ đặc biệt chú trọng triển khai trong giai đoạn tới.
Cụ thể, hai bên thống nhất định hướng thành lập liên danh để tham gia đấu thầu thi công hoặc đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) tại các dự án đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao, góp phần vào việc cải thiện năng lực vận tải đô thị, giảm ùn tắc giao thông và tạo ra không gian phát triển mới cho các đô thị lớn. Đèo Cả và FECON cam kết sẽ cùng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời chủ động tìm kiếm và hợp tác với các đối tác trong nước và nước ngoài có kinh nghiệm để nâng cao năng lực thực thi dự án, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ thi công theo yêu cầu.

Ngoài ra, biên bản ghi nhớ còn mở rộng phạm vi hợp tác sang lĩnh vực đường bộ và hạ tầng kỹ thuật đô thị.
Việc hợp tác giữa hai doanh nghiệp tư nhân lớn không chỉ dựa trên tầm nhìn chung về phát triển hạ tầng bền vững, mà còn là sự kết nối chiến lược giữa hai hệ thống với năng lực bổ trợ lẫn nhau.
Chia sẻ tại buổi ký kết, ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả nhấn mạnh việc ký kết chỉ là bước khởi đầu để chính thức ghi nhận sự hợp tác.
“Bên cạnh những nội dung đã nêu, hai bên cũng cần hợp tác chia sẻ kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp, kiểm soát tuân thủ, đào tạo nhân lực, không phải đào tạo hình thức, mà đào tạo công nhân thực hành, kỹ sư thực chiến. Đây là những nền tảng quan trọng để hai bên cùng phát triển và hợp tác bền vững. Làm hành công của các anh cũng là thành công của chúng tôi. Sự thịnh vượng của các anh cũng là niềm vui của chúng tôi. Tư duy hợp tác phải đặt trên nền tảng cùng thắng, cùng đi xa”, ông Hồ Minh Hoàng nói.
Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả đề nghị, sau ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, hai bên khẩn trương có hành động cụ thể, từ công việc tại các dự án, cho đến chia sẻ kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp, mô hình đào tạo hay văn hoá công ty... Cần lập tức thành lập nhóm công tác giữa hai bên, lên kế hoạch chi tiết, phân công đầu mối chịu trách nhiệm cho từng hạng mục. “Xác định triển khai hợp tác thực chất, có sản phẩm, có tiến độ rõ ràng. Lấy hiệu qủa làm thước đo.”
Ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần FECON đồng quan điểm về việc đôi bên cần tiếp tục làm việc sâu hơn nhằm cụ thể hóa, phân công người phụ trách từng việc, để đi đến kết quả thiết thực cho cả hai. “Chúng tôi tự tin đến thời điểm này FECON đã có sự ủng hộ của Nhà nước, của người dân. Có sự hiện diện của Đèo Cả, sự ủng hộ này sẽ còn lớn hơn nữa”, ông Khoa nói.
Hưởng ứng Nghị quyết 68, kỳ vọng cùng đưa doanh nghiệp Việt phát triển
Buổi ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đèo Cả và FECON diễn ra ngay sau thời điểm Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 68) được ban hành.
Nghị quyết số 68 được đánh giá có nhiều điểm mới đột phá, gỡ bỏ nhiều rào cản để kinh tế tư nhân phát triển. Trong đó, Nghị quyết nhấn mạnh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững.

Kinh tế tư nhân giữ vai trò nòng cốt để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, đưa đất nước thoát khỏi nguy cơ tụt hậu, vươn lên phát triển thịnh vượng.
Nghị quyết cũng nêu quan điểm chỉ đạo xoá bỏ triệt để nhận thức, tư tưởng, quan niệm, thái độ định kiến về kinh tế tư nhân Việt Nam; đánh giá đúng vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân đối với phát triển đất nước; nuôi dưỡng, khuyến khích tinh thần kinh doanh, đổi mới sáng tạo của người dân, doanh nghiệp, tôn trọng doanh nghiệp, doanh nhân, xác định doanh nhân là người chiến sĩ trên mặt trận kinh tế...
Ông Phạm Việt Khoa nhận định, Nghị quyết 68 nhắc đến tất cả những vấn đề lâu nay là rào cản kinh tế tư nhân phát triển và đóng góp cho đất nước. Nội dung của Nghị quyết rất rõ ràng, quyết liệt, phù hợp với con đường mà các doanh nghiệp như Đèo Cả và FECON đang đi - thực chất về chất lượng, tôn trọng khoa học - công nghệ, đề cao văn hóa doanh nghiệp, chú trọng phát triển con người.
Một trong những nội dung được Nghị quyết 68 đề cập đó là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho kinh tế tư nhân. Trong đó chú trọng tập trung các nguồn lực phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp chất lượng cao, ngành nghề trọng điểm. Khuyến khích phát triển các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, nhân rộng, chuyển giao các chương trình đào tạo tiên tiến phục vụ phát triển kinh tế tư nhân.
Về vấn đề này, ông Hồ Minh Hoàng đưa định hướng hai bên nghiên cứu hợp tác đầu tư cơ sở đào tạo nghề để khắc phục tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”. Đối với lĩnh vực mới như đường sắt, có thể nhập khẩu các chương trình đào tạo, mời chuyên gia quốc tế về huấn luyện, đi thẳng vào thực chất, bỏ qua những rào cản hình thức.
“Thiếu nhân lực là điểm nghẽn lớn. Chúng ta không thể tự cho mình là giỏi mà thiếu đi đội ngũ kế thừa. Chúng tôi từng học hỏi, đúc kết kinh nghiệm từ những người đi trước, sáng tạo các mô hình, cải tiến công nghệ thi công. Tất cả những điều này chúng tôi đúc rút để hệ thống hoá thành cẩm nang phục vụ công tác giảng dạy ngay cả trong các đơn vị đào tạo, để chia sẻ tri thức đến các thế hệ trẻ đất nước”, ông Hoàng chia sẻ và đề nghị FECON cùng tham gia xây dựng cẩm nang này từ chính thực tiễn hoạt động và ứng dụng khoa học - công nghệ của doanh nghiệp bạn.

Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả khẳng định, sau khi Nghị quyết 68 được ban hành, đã mở ra một cơ hội rõ ràng, đặc biệt cho những doanh nghiệp uy tín và trưởng thành bằng thực lực, để cùng tháo gỡ những nút thắt cũ, giải quyết những vấn đề hiện tại, định hình tương lai cho đội ngũ tư nhân: “Đồng hành đất nước bước vào kỷ nguyên mới, chúng ta cần phải loại bỏ tư tưởng cũ - tư tưởng thiếu chia sẻ. Muốn đi xa, phải đi cùng nhau.”
Bên cạnh hợp tác cùng kết nối với các đối tác quốc tế, đại diện hai doanh nghiệp đồng thuận sẽ trao đổi, làm việc với các doanh nghiệp lớn trong nước về các lĩnh vực như đầu máy, toa xe, bất động sản… để cùng tham gia, hình thành các tổ hợp làm việc. Mục tiêu cùng nhau góp phần đưa cộng đồng doanh nghiệp Việt phát triển lớn mạnh qua từng nhiệm vụ, dự án, góp phần tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng và nền kinh tế, đặc biệt trong điều kiện thuận lợi khi Nghị quyết 68 ban hành cho thấy sự ghi nhận và trọng tâm phát huy vai trò nòng cốt của kinh tế tư nhân trong công cuộc phát triển đất nước.