Lạng Sơn có 23 phạm nhân được đặc xá dịp 30/4
Sáng 1/5, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Công an tỉnh Lạng Sơn đã công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 23 phạm nhân đang thụ án tại Trại tạm giam Công an tỉnh.
Theo Quyết định số 767/QĐ-CTN ngày 29/4/2025 của Chủ tịch nước về việc đặc xá cho 8.055 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 01 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025, Trại Tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn có 23 phạm nhân được đặc xá.
.jpg)
Được biết, 23 phạm nhân được đặc xá lần này đều có quá trình cải tạo tiến bộ, chấp hành tốt nội quy, quy định của trại tạm giam, xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên. Quá trình xét duyệt phạm nhân hưởng đặc xá được thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng, chính xác và bảo đảm dân chủ theo quy định của pháp luật.
Dự và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các phạm nhân được đặc xá trở về địa phương sớm hòa nhập cộng đồng, tích cực tham gia các phong trào, phấn đấu trở thành công dân lương thiện, sống có ích cho xã hội, xứng đáng với chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước.
.jpg)
Đồng chí đề nghị Công an tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo công an cấp xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương theo dõi, giúp đỡ người được đặc xá trở về địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng và Đề án của UBND tỉnh về bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.
Đặc biệt, cần quan tâm hỗ trợ việc làm, hướng nghiệp, động viên, giúp đỡ người được đặc xá để họ sớm ổn định cuộc sống, hạn chế thấp nhất tình trạng tái phạm tội, vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các phạm nhân chưa được đặc xá đợt này cần phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa, chấp hành nghiêm nội quy Trại tạm giam, tích cực học tập, lao động, cải tạo để sớm được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước.