Xã hội

Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam có thêm hội viên

Kỳ Anh 29/04/2025 - 16:55

Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam vừa chính thức trở thành hội viên Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam.

Ngày 28/4, Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam trở thành hội viên. Tham dự buổi lễ có ông Đặng Văn Thanh – Phó chủ tịch thường trực Liên hiệp hội cùng các cán bộ, chuyên viên Viện và các doanh nghiệp đồng hành tham dự.

Tại buổi lễ, ông Phan Trung Toàn, Phó chủ tịch hội đồng quản lý Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam đã báo cáo tình hình công tác hoạt động của Viện trong 05 năm vừa qua.

z6550343444448_b1e7f424bd1d215ab8bd4f1987e3dd98.jpg
Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam chính thức trở thành hội viên Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam.

Tại buổi lễ, ông Đặng Văn Thanh, đại diện lãnh đạo Liên hiệp hội đã chính thức trao quyết định hội viên, đồng thời chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho hội viên mới. Ông Thanh cũng đã công bố kết quả ông Nguyễn Văn Nam, Viện trưởng Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam được bầu vào Ban chấp hành Liên hiệp hội.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam cùng với đại diện các doanh nghiệp đã trao tặng 30 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và khuyết tật, người yếu thế trên địa bàn phường Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương.

Đón nhận quyết định, Đồng chí Nguyễn Văn Nam, cảm ơn những đóng góp, chỉ đạo từ lãnh đạo Liên hiệp hội đồng thời cho biết ở vai trò mới sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã có, đồng thời cùng tập thể đưa ra những đổi mới, sáng tạo, giúp cơ quan phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Tại buổi ra mắt hôm nay, đảm đương thêm nhiệm vụ mới, tôi ý thức sâu sắc cần phải không ngừng học hỏi, lắng nghe ý kiến của đồng chí, đồng nghiệp để hoàn thiện bản thân, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, sáng tạo, hiệu quả. Tôi mong muốn tiếp tục phát huy những thành quả đã có, đồng thời cùng tập thể đưa ra những đổi mới, sáng tạo, giúp cơ quan phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Qua đó, sẽ giúp cho cơ quan chúng ta, cũng như giúp cho bản thân tôi hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ chung, đồng thời nói lên tiếng nói chung của những người khuyết tật, góp một phần ngày càng nhiều hơn, ý nghĩa hơn trong việc giảm bớt sự thiếu thốn, làm vơi đi những bất hạnh cho người khuyết tật, để họ thực sự được hòa nhập, ngày càng cảm nhận được sự yêu thương, sẻ chia và hạnh phúc”, ông Nam phát biểu.

Kỳ Anh