Nâng cao năng lực tổ chức văn nghệ, trò chơi dân gian cho cán bộ văn hóa cơ sở
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên vừa tổ chức một số lớp tập huấn nâng cao năng lực tổ chức hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian các dân tộc. Đây là một phần nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, năm 2025.

Với 19 dân tộc anh em cùng chung sống, tỉnh Điện Biên có một kho di sản văn hóa, cả vật thể và phi vật thể, vô cùng đặc sắc. Việc bảo tồn, gìn giữ các di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc là hết sức quan trọng.
Trong nhiều năm trở lại đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa ở tỉnh Điện Biên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã quyết định tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực tổ chức hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian các dân tộc.

Cụ thể, các lớp tập huấn được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 14 - 18/4 tại xã Chiềng Sơ (huyện Điện Biên Đông) và xã Mường Đun (huyện Tủa Chùa). Đợt 2 từ ngày 21 - 25/5 tại xã Phì Nhừ (huyện Điện Biên Đông) và xã Tả Phìn (huyện Tủa Chùa).
Mỗi lớp có 40 học viên là công chức văn hóa - xã hội xã, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên và nghệ nhân, thành viên các đội văn nghệ thôn, bản.
Trong thời gian 5 ngày, các học viên được hướng dẫn cách thức, kỹ năng cơ bản về xây dựng, tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị, tham gia các hội thi, hội diễn và phát triển du lịch cộng đồng; được hướng dẫn 2 trò chơi dân gian, hoạt động cộng đồng các dân tộc. Ngoài ra, các xã còn được đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm biên đạo, dàn dựng 7 tiết mục dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc cho cơ sở…
Kết thúc lớp tập huấn, học viên đã nắm được kỹ năng, phương pháp xây dựng và thực hành chương trình văn nghệ tổng hợp, một số trò chơi dân gian gắn với hoạt động cộng đồng, tổ chức trải nghiệm cùng du khách, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào văn hóa văn nghệ tại cơ sở.

Lớp tập huấn là cơ hội để học viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt các phương pháp, kỹ năng tổ chức văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian tại cơ sở, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa phương.