Hơn 40 năm tù cho đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả
TAND thành phố Thanh Hóa vừa tuyên tổng cộng 40 năm tù cho 9 đối tượng trong một đường dây sản xuất và buôn bán thuốc chữa bệnh, phòng bệnh giả quy mô lớn.
TAND TP Thanh Hóa đã đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với 9 bị cáo về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".
Các bị cáo bao gồm: Nguyễn Văn Hưng (SN 1990, trú tại thôn 10, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông); Trương Quốc Phong Dinh (SN 1997, trú tại tổ 2, Bình Trung, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ); Ngô Tiến Thành (SN 1990, trú tại thôn Bãi Vĩnh, xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam); Phạm Văn Lợi (SN 1990, trú tại đội 02, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định); Nguyễn Văn Tài (SN 1998, trú tại xóm Tân Lương, xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định); Trương Quốc Dũng (SN 1998, trú tại tổ 2, Bình Trung, phường Long Hòa, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ); Nguyễn Văn Hùng (SN 1996, trú tại thôn 10, xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông); Nguyễn Hoàng Chung (SN 2006, trú tại thôn 10, xã Nâm N'Jang , huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông); Nguyễn Thị Kiều Trang (SN 1991 trú tại tổ dân phố số 2 Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Vụ án được khởi tố từ ngày 28/7/2024, sau khi chị Đinh Thị Thu Hằng ở TP Thanh Hóa phát hiện và trình báo về lô thuốc kháng sinh Cefuroxim 500mg có dấu hiệu làm giả. Chị Hằng đã mua số thuốc này qua anh Nguyễn Văn Hòa, người này mua lại từ chị Nguyễn Ngọc Trâm tại chợ thuốc Hapulico (Hà Nội).

Quá trình điều tra cho thấy, từ cuối năm 2023, Nguyễn Văn Hưng đã cấu kết với các đối tượng khác để sản xuất thuốc giả các loại Cefuroxim 500mg, Cefixim 200mg và Panadol Extra.
Các đối tượng đã thuê xưởng ở Bến Tre, mua sắm máy móc, nguyên liệu, bao bì giả mạo trên mạng Internet. Các công đoạn sản xuất được phân công cụ thể cho từng đối tượng, từ nghiền trộn, dập viên, bao phim, đóng vỉ đến đóng hộp.
Để tiêu thụ thuốc giả, Trương Quốc Phong Dinh tạo các tài khoản ảo để chào bán với giá rẻ hơn thị trường, giới thiệu là hàng đấu thầu số lượng lớn. Nguyễn Thị Kiều Trang dù biết rõ là thuốc giả nhưng vẫn mua về bán lại cho khách hàng.
Tại bản cáo trạng số 88/CT-VKSTPTH ngày 17/2/2025 của VKSND TP Thanh Hóa, đã truy tố các bị cáo Trương Quốc Phong Dinh, Nguyễn Văn Hưng, Ngô Tiến Thành về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh” quy định tại điểm g khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự.
Các bị cáo Trương Quốc Dũng, Nguyễn Văn Tài, Phạm Văn Lợi, Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Hoàng Chung về tội “Sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh” quy định tại điểm g khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự.
Bị cáo Nguyễn Thị Kiều Trang về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh” quy định tại khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự.
Trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, kết quả xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa, đề nghị của Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Hưng 07 năm tù; Trương Quốc Phong Dinh 07 năm tù; Ngô Tiến Thành 06 năm tù; Phạm Văn Lợi 05 năm tù; Trương Quốc Dũng 05 năm tù; Nguyễn Văn Tài 05 năm tù, Nguyễn Văn Hùng 05 năm tù; Nguyễn Hoàng Chung ( người chưa thành niên phạm tội) hưởng 3/5 mức hình phạt theo quy định là 36 tháng tù; Nguyễn Thị Kiều Trang 24 tháng tù, cho hưởng án treo.