Long trọng tổ chức Chương trình Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Vùng mỏ Quảng Ninh
Hòa trong niềm hân hoan của nhân dân cả nước hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tối 25/4, tại Quảng trường 30/10 (TP Hạ Long), tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Chương trình Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Vùng mỏ (25/4/1955 - 25/4/2025).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn khẳng định: Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Vùng mỏ là dịp để ôn lại truyền thống hào hùng, tinh thần quật khởi của quân và dân khu mỏ dưới ngọn cờ cách mạng, đồng thời là thời khắc để toàn tỉnh nhìn lại chặng đường đã qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra những định hướng, giải pháp phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới.
“Phấn đấu đến năm 2030, Quảng Ninh sẽ trở thành tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; là tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là trung tâm phát triển năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển và là cửa ngõ quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; là khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng - an ninh” - ông Ấn nhấn mạnh.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề xuyên suốt về hành trình 70 năm của vùng mỏ anh hùng đã làm sống dậy ký ức hào hùng qua ba chương: Ký ức Vùng mỏ, Đất nước trọn niềm vui và Bừng sáng miền Đất Mỏ.
Những hình ảnh sống động về những người thợ mỏ kiên cường, những trận đấu tranh quyết liệt vì độc lập dân tộc, về khí thế sục sôi của ngày giải phóng vùng mỏ… đã để lại xúc cảm sâu sắc trong lòng khán giả.
Chương trình cũng tái hiện vai trò to lớn của thợ mỏ Quảng Ninh trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần vào thắng lợi trọn vẹn giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Những người con vùng mỏ không chỉ “đi trước về sau” trên mọi mặt trận mà còn là biểu tượng của tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” – di sản tinh thần quý báu vẫn tiếp tục được gìn giữ và phát huy đến hôm nay.
Buổi lễ cũng là dịp khẳng định vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của Quảng Ninh đối với sự nghiệp phát triển của đất nước.
Qua đó, củng cố niềm tin, niềm tự hào, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hóa, truyền thống cách mạng, khát vọng đổi mới, sáng tạo và ý chí vươn lên mạnh mẽ, bền vững của nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

Thông qua các hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm, Quảng Ninh đã tạo thêm sức bật trong xúc tiến đầu tư, thu hút du lịch, kết nối giao thương và lan tỏa hình ảnh vùng đất năng động, thân thiện và giàu tiềm năng.
Đây cũng là bước đệm quan trọng để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu đón 20 triệu lượt khách du lịch, tăng trưởng GRDP 14% trong năm 2025.
Sau bảy thập kỷ kể từ ngày giải phóng, Quảng Ninh đã có bước phát triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực. Năm 2024, tăng trưởng GRDP đạt 8,42%; quý I/2025 tăng 10,91%. Quy mô kinh tế đạt gần 350.000 tỷ đồng, thuộc nhóm 7 địa phương dẫn đầu cả nước.
Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 86,46%; 100% các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.
Từ một vùng đất nghèo nàn, hoang vu, Quảng Ninh hôm nay đã trở thành địa phương đi đầu trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển bền vững, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước.