An ninh trật tự

Quảng Trị: Triệt phá đường dây lô đề gần 1 tỷ đồng

Quang Thạnh 25/04/2025 - 13:08

Ngày 25/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã triệt phá thành công chuyên án mang bí số 821B, liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề với quy mô lớn, trải rộng trên nhiều địa bàn trong tỉnh. Tổng số tiền giao dịch trong đường dây này ước tính gần 1 tỷ đồng.

chuyen-an-lo-de-2.jpg
Đối tượng Nguyễn Thị Dung tại cơ quan Công an

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 17 giờ ngày 23/4/2025, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Thị Dung (SN 1972, trú tại thôn Nhan Biều 1, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong) đang sử dụng điện thoại di động để đăng nhập tài khoản mạng xã hội và thực hiện hành vi nhận ghi số lô, đề.

Đối tượng Nguyễn Thị Dung được xác định là người cầm đầu đường dây đánh bạc nói trên. Bằng thủ đoạn sử dụng các tài khoản ảo trên mạng xã hội, Dung tổ chức ghi đề, lô qua nhiều đại lý cấp dưới, tạo thành một hệ thống hoạt động khép kín, tinh vi nhằm che giấu cơ quan chức năng.

Cùng thời điểm, lực lượng Công an cũng đã đồng loạt triển khai bắt giữ thêm 05 đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Thị Lệ Thủy (SN 1978, trú tại Khu phố 2, Phường 3, thị xã Quảng Trị); Trương Thị Kim Chi (SN 1978, trú tại Khu phố 2, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong); Nguyễn Thị Thúy (SN 1977, trú tại Xuân An, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong); Nguyễn Thanh Sơn (SN 1981, trú tại Nhan Biều 1, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong); Lê Thị Bé (SN 1977, trú tại Xuân An, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong).

chuyen-an-lo-de-1.jpg
Các đối tượng liên quan trong đường dây ghi số lô, đề

Các đối tượng này được xác định là những “đại lý” cấp 1 trong đường dây, chuyên nhận ghi số lô, đề từ nhiều người dân tại thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong, huyện Hải Lăng và một số khu vực lân cận.

Sau khi nhận thông tin từ người chơi, các đối tượng đã tổng hợp và chuyển nội dung ghi đề, lô đến tài khoản của Nguyễn Thị Dung thông qua mạng xã hội.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu vi phạm Khoản 2 Điều 321 và Khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan khác, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Quang Thạnh