Thanh Hóa sắp có siêu dự án cáp treo gần 3.000 tỷ đồng
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Dự án khu du lịch thương mại và cáp treo Am Tiên (tại huyện Triệu Sơn) có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng.
Dự kiến Lễ khởi công dự án khu du lịch thương mại và cáp treo Am thuộc quần thể khu du lịch Am Tiên (thị trấn Nưa, Triệu Sơn) sẽ diễn ra vào sáng ngày 26/4. Hiện, các đơn vị và chính quyền địa phương đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị.

Đây được đánh giá là điểm sáng trong thu hút đầu tư năm 2025 và những năm tiếp theo, mở ra cơ hội để thu hút đầu tư, khai thác có hiệu quả các nguồn lực tự nhiên, xã hội, truyền thống văn hóa cho phát triển du lịch. Đồng thời giới thiệu và quảng bá tiềm năng, thế mạnh trong phát triển du lịch xứ Thanh.
Được biết, ngày 23/4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án khu dịch vụ thương mại và cáp treo Am Tiên thuộc quần thể khu du lịch Am Tiên tại thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn.

Nhà đầu tư được chấp thuận dự án là Công ty TNHH dịch vụ và du lịch cáp treo Thanh Hóa; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2803144852 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) Thanh Hóa cấp, đăng ký lần đầu ngày 07/01/2025.
Mục tiêu đầu tư dự án nhằm kinh doanh vận chuyển khách bằng hệ thống cáp treo và máng trượt; kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng; kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định; kinh doanh vận tải khách du lịch; cho thuê xe có người lái để vận chuyển khách; hoạt động của công viên vui chơi và công viên theo chủ đề.

Diện tích đất thực hiện dự án khoảng 317.404m2; quy mô xây dựng gồm: khu vực nhà ga đi (quảng trường, khu dịch vụ du lịch, khu dịch vụ thương mại, nhà ga đi); 3 nhà ga đến; trụ cáp treo và các công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ khác. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 2.969 tỷ đồng, thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất, hoàn thành đưa vào hoạt động chậm nhất trong quý II/2030.
Trong thời hạn 12 tháng, nếu Công ty TNHH dịch vụ và du lịch cáp treo Thanh Hóa không hoàn thành thủ tục, hồ sơ để được thuê đất thì quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư này không còn giá trị pháp lý, Công ty TNHH dịch vụ và du lịch cáp treo Thanh Hóa không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.

UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị nhà đầu tư phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất, đấu nối giao thông, chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thỏa thuận theo quy định trước khi thi công xây dựng dự án.
Triển khai thực hiện theo đúng chủ trương đầu tư được chấp thuận và các quy định có liên quan khác của pháp luật; chỉ được triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án sau khi hoàn thành các hồ sơ, thủ tục.
Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu gồm Núi Nưa - Đền Nưa và Am Tiên thuộc xã thị Trấn Nưa có diện tích gần 100 ha. Trong đó Di tích Am Tiên nằm trên đỉnh núi Nưa, đây là ngọn núi cao nhất ở vùng đồng bằng châu thổ phía Nam Thanh Hóa. Năm 2009, quần thể di tích lịch sử Quốc gia Am Tiên đã được nhà nước xếp hạng di tích thắng cảnh cấp Quốc gia.
Theo sử sách, năm 248, Triệu Thị Trinh (tức Bà Triệu) cùng người anh trai Triệu Quốc Đạt, một huyện lệnh có thế lực trong vùng, đã tập hợp nghĩa sĩ, chọn núi Nưa làm căn cứ để luyện tập võ nghệ, dấy binh khởi nghĩa, đánh đuổi quân Đông Ngô xâm lược.
Cuộc khởi nghĩa sau đó tuy đã thất bại, nữ tướng phải tuẫn tiết ở núi Tùng (thuộc xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ngày nay) nhưng câu nói của bà: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, đánh đuổi giặc Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp người ta” nhiều đời sau vẫn còn lưu truyền mãi.
Trên đỉnh Ngàn Nưa, ngoài Am Tiên là nơi thờ Thánh Mẫu, thờ Phật… còn có nhiều địa điểm kỳ bí như bàn cờ Tiên. Huyệt đạo trên đỉnh Ngàn Nưa được đánh giá là một trong những huyệt đạo linh thiêng nhất nước ta.
Huyệt đạo nằm ở đỉnh cao nhất của dãy Ngàn Nưa, người xưa cho rằng, đỉnh núi là nơi cao gần trời, là nơi hội tụ, giao hòa giữa trời và đất. Theo quan niệm của cư dân nông nghiệp, đây là nơi tụ phúc cho con người gắn với ước vọng quốc thái dân an. Đây là một gò đất khá bằng phẳng rộng chừng vài chục mét vuông.
Hàng năm, có rất nhiều du khách ở khắp mọi nơi trong và ngoài nước về Am Tiên du xuân, chiêm bái cầu cho quốc thái, dân an, nhà nhà được ấm no, hạnh phúc.