Giáo dục

Trường Đại học Y Hà Nội cấm sinh viên mặc áo trễ cổ, quần jeans rách đi học

Minh Lý 24/04/2025 - 15:43

Đây là một quy định mới được trường Đại học Y Hà Nội ban hành yêu cầu đối với sinh viên nhà trường về trang phục khi đến trường nhằm xây dựng tác phong chuyên nghiệp cho sinh viên ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Quy định mới nêu rõ về đồng phục và những trang phục khác của sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội khi tham gia học tập, hoạt động ngoại khoá.

Theo đó, về đồng phục truyền thống, trường quy định: Áo đồng phục mùa hè/mùa đông/thể thao của sinh viên nhà trường tùy theo mùa và hoạt động, quần dài tối màu (đối với nữ có thể mặc chân váy tối màu có chiều dài qua đầu gối), đi giày hoặc dép có quai hậu, đeo thẻ sinh viên.

Sinh viên mặc đồng phục truyền thống trong các sự kiện do nhà trường tổ chức hoặc các hoạt động tập trung sinh viên nhà trường tham gia tại các cơ quan, tổ chức khác.

Về đồng phục khác, khi tham gia học tại phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, thực tế cộng đồng: Sinh viên mặc quần áo blouse, đeo thẻ sinh viên, để móng tay ngắn và đeo khẩu trang khi tiếp xúc với bệnh nhân.

Khi tham gia học Giáo dục quốc phòng, sinh viên mặc đồng phục theo quy định cụ thể của đơn vị giảng dạy.

Khi tham gia hoạt động của câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm: Sinh viên mặc đồng phục riêng của câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo quy định của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên.

Ngoài các sự kiện, hoạt động yêu cầu mặc đồng phục, khi tham gia học tập và các hoạt động của trường, sinh viên cần mặc trang phục gọn gàng, sạch sẽ, đảm bảo tính nghiêm túc.

sv-sua.jpg
Sinh viên trường Đại học Y Hà Nội (ảnh Fanpage nhà trường).

Trường khuyến khích sinh viên dân tộc thiểu số sử dụng trang phục của dân tộc mình trong ngày lễ, ngày tết, ngày hội phù hợp và trong những ngày nhà trường không quy định mặc đồng phục.

Bên cạnh yêu cầu về đồng phục, nhà trường nhấn mạnh các giới hạn trong cách ăn mặc hàng ngày. Sinh viên không được mặc áo trễ cổ, sát nách, hở eo, quần cạp trễ, váy ngắn trên đầu gối, quần rách, áo xuyên thấu hay có hình ảnh, chữ viết phản cảm.

Những trường hợp nhuộm tóc màu sáng, màu sặc sỡ cũng không phù hợp với tác phong ngành Y.

Đại học Y Hà Nội yêu cầu sinh viên tuân thủ nghiêm ngặt quy định về trang phục nhằm xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, phù hợp với môi trường đào tạo ngành y.

Theo nhà trường, việc này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc bảo vệ an ninh trường học, khơi dậy và phát triển lòng tự hào của sinh viên, đồng thời quảng bá hình ảnh nhà trường, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong trường học. Cùng đó, thực hiện nghiêm túc lối sống văn minh trong trường học; xây dựng phong cách chuẩn mực, ý thức kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp của sinh viên trong thời gian học tập tại trường

Theo quy định mới, nếu sinh viên vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật từng mức độ, với một lần vi phạm, sinh viên có thể bị trừ từ 1 đến 3 điểm rèn luyện, thậm chí bị xử lý kỷ luật nếu tái phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, ban lãnh đạo nhà trường khẳng định quy định nhằm xây dựng tác phong chuyên nghiệp cho sinh viên ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Vi phạm sẽ bị trừ điểm rèn luyện hoặc xử lý kỷ luật tùy mức độ.

Nhiều ý kiến nhận định trong môi trường đào tạo đặc thù như ngành Y, sự chỉn chu từ ngoại hình đến thái độ được xem là bước đầu để hình thành người thầy thuốc chuẩn mực.

Minh Lý