Mạo danh luật sư để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Chỉ trong 6 tháng Trần Thị Thủy đã tiếp cận nhiều người, đưa ra các thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt gần 6,9 tỷ đồng. Thủ đoạn mà Thủy đưa ra là giả danh luật sư để lừa chạy tại ngoại, chạy sổ đỏ, đưa người đi xuất khẩu lao động…
Ngày 22/4, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Thủy (40 tuổi, quê Hà Tĩnh, trú xã Đông Thạch, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ vụ án, Trần Thị Thủy không phải là luật sư nhưng đã lợi dụng tâm lý lo lắng, sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để lừa “chạy tại ngoại” cho một số đối tượng bị bắt về hành vi đánh bạc.

Thủy đưa ra chi phí lo tại ngoại là 250 triệu đồng và “không bị xử lý hình sự” là 270 triệu đồng. Tin vào những lời hứa hẹn của Thủy, nhiều người đã liên hệ nhờ chạy tại ngoại và bị đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn.
Ngoài ra, dù không có chức năng, quyền hạn trong việc đưa người đi lao động ở nước ngoài, không có khả năng làm được hồ sơ, thủ tục xin Cơ quan có thẩm quyền cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp bằng lái xe ô tô quốc tế nhưng để có tiền tiêu xài cá nhân Thủy đã dùng thủ đoạn gian dối, hứa hẹn chạy làm sổ đỏ, chạy xuất khẩu lao động, đổi bằng lái xe quốc tế cho nhiều người.
Sau khi nhận tiền của các bị hại, Thủy không thực hiện như cam kết đã hứa hẹn mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024 Trần Thị Thủy đã nhiều lần lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 29 bị hại sinh sống trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh tổng số tiền gần 6,9 tỷ đồng. Trong đó, bị hại bị mất số tiền nhiều nhất là gần 800 triệu đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai vì hám lợi nên đã mạo danh luật sư, sau đó dùng các thủ đoạn gian dối để lừa và chiếm đoạt tiền của các bị hại. Các bị hại tham dự tòa yêu cầu bị cáo phải hoàn trả lại tiền cho họ.
Xét hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, nguy hiểm cho xã hội, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thủy 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải trả lại tiền cho các bị hại.